Đâm người trọng thương vì bị giật micro hát karaoke

Thứ ba, ngày 26/01/2021 11:30 AM (GMT+7)
Bị P giật micro hát karaoke, Lê Quốc Tôn (SN 1998) tức giận lấy chìa khóa xe đâm vào hông P. Chưa hả giận, nam thanh niên tiếp tục đến cổng Trung tâm Y tế chờ P điều trị đi ra thì cầm dao đâm tiếp.
Bình luận 0

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Lê Quốc Tôn (SN 1998, thường trú ở ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú ấp Hòa Hảo, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra vụ đâm người trọng thương vì bị giật micro hát karaoke, tối 16/1, Tôn đang hát karaoke trong tiệc của bạn tại ấp Mỹ Phú, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè thì bị H.T.P (SN 2000, trú ấp Mỹ Phú) giật micro dẫn đến mâu thuẫn.

Tôn dùng chiếc chìa khóa xe đâm vào hông của P gây thương tích.

Sau khi được mọi người can ngăn, Tôn trở lại bàn ngồi thì Võ Khánh Duy (SN 2001, trú ấp Mỹ Phú) đưa cho Tôn một con dao bấm, cán và lưỡi bằng kim loại, Tôn cất giấu vào túi quần với ý định tìm P để đánh tiếp.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, gặp P trước cổng Trung tâm Y tế huyện Cái Bè (P vừa điều trị xong vết thương do Tôn đâm trước đó), Tôn dùng dao chuẩn bị trước đâm P gây thương tích vùng bụng, tỷ lệ thương tích là 30%.

Sau khi gây án, Tôn vứt con dao xuống kênh Hòa Khánh.

Ngọc An (Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem