Dẫn bàn sớm, HAGL vẫn để thua ngược 2-3 trước Viettel

Hữu Tuấn Thứ sáu, ngày 09/08/2019 20:04 PM (GMT+7)
Ở cuộc tiếp đón Viettel tại vòng 20 V-League 2019, HAGL thi đấu lấn lướt hơn so với Viettel nhưng do dứt điểm kém cộng với sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự nên đội bóng phố núi đã phải nếm thất bại 2-3.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

HAGL: Văn Trường, Văn Thanh, Trọng Sáng, Kim Bong-jin, A Hoàng, Hồng Duy, Việt Hưng, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương, Martins.

Viettel: Xuân Sơn, Trọng Hoàng, Đức Chiến, Ngọc Hải, Văn Thiết, Ngọc Sơn, Trọng Đại, Hoàng Đức, Bruno, Việt Phong, Jean Carlos.

Ghi bàn: Martins (2'), Việt Hưng (90’) - Bruno (29'), Trọng Đại (59'), Trọng Hoàng (82’).

img

Viettel (áo đỏ) giành chiến thắng ngược dòng ấn tượng trước HAGL. Ảnh minh họa. Nguồn: VTV.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đỗ Thành Đệ, HAGL đã chủ động tràn lên tấn công. Sau pha tạt bóng không mấy nguy hiểm từ bên cánh trái của Hồng Duy ở phút thứ 2, hàng thủ Viettel mắc sai lầm giúp Dos Santos Martins Felipe dễ dàng đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Xuân Sơn, mở tỷ số cho đội chủ sân Pleiku.

Sau bàn thắng từ rất sớm của Martins, thế trận diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn. Tuy nhiên, HAGL vẫn là đội nắm quyền chủ động và tạo ra được nhiều hình huống sóng gió hơn so với các vị khách Viettel.

Mặc dù chơi lép vế hơn đôi chút, song Viettel bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 29. Sau đường chuyền tinh tế của Hoàng Đức, Bruno Cunha Cantanhede xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Văn Trường trong tư thế đối mặt.

Quãng thời gian tiếp theo, HAGL vẫn nắm giữ quyền kiểm soát thế trận, còn Viettel trung thành với lối đá phòng ngự, phản công. Dù tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Xuân Sơn nhưng đội bóng phố núi lại không thể tận dụng được.

Phút 59, Trọng Hoàng nỗ lực đi bóng và dứt điểm trong vòng cấm chạm một hậu vệ HAGL bật ra. Sau một nhịp khống chế, Trọng Đại cứa lòng hiểm góc không cho thủ thành Xuân Sơn một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Viettel.

Bị dẫn bàn trước, HAGL buộc phải dồn đội hình lên để tấn công nhưng hàng thủ Viettel đã bình tĩnh vô hiệu hóa các pha lên bóng của đội chủ nhà. Trong tình huống phản công ở phút 82, Bruno Cantanhede thực hiện pha kiến tạo cho Trọng Hoàng dứt điểm kỹ thuật làm tung lưới thủ môn Văn Trường, nâng tỷ số lên 3-1 cho các học trò của HLV Nguyễn Hải Biên.

Tuy đã rất nỗ lực trong ít phút cuối trận nhưng HAGL chỉ có thể ghi thêm 1 bàn thắng ở phút 90 do công của Việt Hưng. Kết quả cuối cùng là 3-2 nghiêng về Viettel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem