Dân "lén" xây nhà, làm đường trái phép, Đồng Nai cưỡng chế hàng loạt

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 18/11/2020 07:46 AM (GMT+7)
Phường Trảng Dài đã thực hiện cưỡng chế đồng thời vận động người dân tự dỡ bỏ những công trình xây dựng trái phép.
Bình luận 0

Để dẹp bỏ việc xây dựng trái phép, thời gian qua các địa phương tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã và đang xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn. Đặc biệt mới đây nhất phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa phát hiện nhiều trường hợp xây dựng trái phép, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp,... nên tiến hành cưỡng chế, dỡ bỏ.

Dân "lén" xây nhà, làm đường, bắt dỡ không chịu dỡ nên phải cưỡng chế - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cưỡng chế đường xây dựng trái phép

Lực lượng chức năng của phường đã tiến hành cưỡng chế 3 đường bê tông xi măng rộng 4m với tổng chiều dài gần 200m tại thửa đất 790, tờ bản đồ 44 có diện tích hơn 3.000m2. Đây là thửa đất trồng cây lâu năm nhưng đã được một số người phân thành 3 đường ngang và dọc, sau đó đổ bê tông xi măng 3 đường này, đồng thời trồng nhiều trụ và kéo dây điện vào khu đất.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản hiện trạng và thông báo chủ công trình cũng như chủ quyền sử dụng đất khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, cả chủ đất và chủ công trình không chấp hành còn đối phó bằng cách đổ đất và rải cỏ lên 3 con đường bê tông nói trên với mục đích để không bị cưỡng chế và tiếp tục rao bán đất phân lô.

Do đó, phường Trảng Dài quyết định tiến hành cưỡng chế nhằm khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Cùng ngày, lực lượng chức năng phường cũng đã vận động hộ ông Phan Xuân Thắng ngụ tại phường tháo gỡ công trình nhà xây dựng trái phép trên diện tích đất trồng cây 125m2 tại thửa đất 147, tờ bản đồ số 10 thuộc khu phố 3, phường Trảng Dài. Vận động hộ gia đình của bà Phạm Thị Mùi tự cuốc bỏ 1 con đường dài 50m trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó vào ngày 10/11, Chủ tịch UBND.TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Chủ tịch UBND phường An Hòa, TP.Biên Hòa ông Phan Thanh Sắc. Việc tạm đình chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm của ông Phan Thanh Sắc trước tình trạng xây dựng trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn phường An Hòa.

Theo UBND TP.Biên Hòa, thời gian qua, phường An Hòa đã để xảy ra một số điểm và khu vực phân lô bán nền và xây dựng trái phép. Điển hình là dãy nhà liền kề được xây dựng kiên cố quy mô 1 trệt 1 lầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem