Dẫn trước 3-0, U17 Việt Nam bị gỡ hòa trong trận cầu có 3 hiệp đấu

Thứ năm, ngày 01/06/2023 10:40 AM (GMT+7)
U17 Việt Nam vừa có thêm trận đấu ấn tượng trên đất Nhật Bản để kéo dài chuỗi trận bất bại trước khi tham dự VCK U17 châu Á 2023.
Bình luận 0

Hôm qua (31/5), U17 Việt Nam bước vào trận giao hữu gặp đội tuyển Đại học Tokoha của Nhật Bản. Đây là trận giao hữu thứ 3 của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại xứ sở hoa anh đào, nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023.

Khác với các trận đấu thông thường, trận đấu này diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Trước một đội bóng được đánh giá ngang ngửa, U17 Việt Nam ra sân với đội hình gồm những cầu thủ đang ở nhóm phong độ cao.

Ở hiệp 1, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo được thế trận lấn lướt. Không chỉ vậy, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn còn ghi được tới 3 bàn vào lưới đối phương. Những người lập công cho U17 Việt Nam lần lượt là Công Phương với bàn mở tỷ số và Đình Thượng với cú đúp sau đó.

Dẫn trước 3-0, U17 Việt Nam bị gỡ hòa trong trận cầu có 3 hiệp đấu - Ảnh 1.

U17 Việt Nam ra sân với đội hình chất lượng. Ảnh: VFF

Với tính chất thử nghiệm cùng với việc đang ở thế dẫn trước 3 bàn, HLV Hoàng Anh Tuấn mạnh dạn thực hiện nhiều thay đổi nhân sự ở hai hiệp đấu tiếp theo nhằm tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được thi đấu.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam với đội hình lúc này lại không còn duy trì được thế trận lấn lướt như trong hiệp 1. Theo đó, hàng công của U17 Việt Nam thiếu đi sự nhanh nhạy và sắc bén để có thể ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, hàng thủ của đội bóng áo vàng còn liên tiếp mắc sai số, qua đó tạo điều kiện cho đối thủ ghi liền 3 bàn thắng để san bằng cách biệt.

Chung cuộc, U17 Việt Nam hòa 3-3 đội tuyển Đại học Tokoha. Mặc dù không bảo toàn được chiến thắng nhưng theo đánh giá của BHL, trận đấu này là trận đấu tốt nhất của U17 Việt Nam kể từ khi sang Nhật Bản tập huấn.

Dẫn trước 3-0, U17 Việt Nam bị gỡ hòa trong trận cầu có 3 hiệp đấu - Ảnh 2.

U17 Việt Nam hòa Đại học Tokoha trong trận giao hữu thứ 3 trên đất Nhật Bản. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản với đối thủ là Tuyển ĐH Shizuoka và ngày 2/6. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về nước vào ngày 5/6 và có khoảng 1 tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự VCK U17 châu Á 2023.

H.ngz (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem