Đặng Lê Nguyên Vũ giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia: "Chiến thắng ngọt ngào"

Nhật Hà Chủ nhật, ngày 02/10/2022 13:51 PM (GMT+7)
Xuất sắc dẫn đầu cả 3 phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và đầy kịch tính ở phần thi Về đích, nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Hà, Thái Bình) đã có chiến thắng ngoạn mục và giành giải quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.
Bình luận 0

Các bạn lớp 12A2, cùng lớp  Đặng Lê Nguyên Vũ vui mừng khi bạn mình giành vòng nguyệt quế, mang tự hào về cho trường THPT Bắc Duyên Hà và cả tỉnh Thái Bình. Clip: Nhật Hà 

Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng 2/10.
Cùng với Đặng Lê Nguyên Vũ là 3 nhà leo núi khác: Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La), Vũ Nguyên Sơn, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bà nội nhà vô địch Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ: “Chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào” - Ảnh 2.

Nguyên Vũ giành chiến thắng với 205 điểm. Ảnh: Tào Nga

Trong suốt 4 vòng thi, Nguyễn Vũ luôn xuất sắc vươn lên dẫn đầu. Phần thi Khởi động, nam sinh giành được 70 điểm. Ở phần Vượt chướng ngại vật, dù không trả lời được từ khoá cần tìm nhưng Nguyên Vũ vẫn dẫn đầu với 105 điểm.

Phong độ xuất sắc tiếp tục thể hiện ở phần thi tiếp theo - Tăng tốc. Liên tục trả lời đúng và nhanh nhất, Nguyên Vũ dẫn đầu với 175 điểm.

Về đích, Nguyên Vũ chọn gói 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Trải qua 4 câu hỏi, kết thúc vòng thi Về đích nam sinh có 175 điểm.

Nguyên Vũ giành được điểm trong gói câu hỏi của Đình Tùng thuộc lĩnh vực Toán học. Nếu trả lời sai, người giành vòng nguyệt quế là Nguyên Sơn. Không khí trường quay yên tĩnh khác thường, cho đến khi MC công bố "Nguyên Vũ vô địch". Cả trường quay vỡ òa, còn ở điểm cầu Thái Bình nhiều người không kìm được nước mắt xúc động. Có thêm 30 điểm, Nguyên Vũ đạt tổng 205.

Về nhì là Vũ Nguyên Sơn với 155 điểm, được giải thưởng 100 triệu đồng. Còn Vũ Bùi Đình Tùng đạt điểm và Bùi Anh Đức với 75 điểm được 50 triệu đồng, đồng thời nhận được bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Bà nội nhà vô địch Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ: “Chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào” - Ảnh 3.

Bà Lê Thanh Tâm (bên phải) bà nội Vũ cùng cháu gái (em gái Vũ) tới điểm cầu cổ vũ cho Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Nhật Hà

Bà Lê Thanh Tâm (73 tuổi) bà nội của Đặng Lê Nguyên Vũ nói "Chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào, chiến thắng này mang lại niềm vui, vinh dự rất lớn cho gia đình chúng tôi . Khi ở nhà Vũ có ý thức học tập rất tự lập, cháu luôn đóng cửa phòng mỗi khi học để được tập trung cao độ", Bà Tâm chia sẻ.

Bà nội nhà vô địch Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ: “Chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào” - Ảnh 4.

Cô Vũ Thị Ngân - hiệu trưởng trường THPT Bắc Duyên Hà, nơi Vũ đang theo học. Ảnh: Nhật Hà

Cô Vũ Thị Ngân, hiệu trưởng trường THPT Bắc Duyên Hà chia sẻ:  "Đúng như dự đoán của tôi và đồng nghiệp lúc ban đầu là Vũ có khả năng dành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi chung kết này. Chúng tôi tin tưởng em tới 80%. Cảm xúc của tôi lúc này không sao diễn tả được, sự tự hào, hạnh phúc, sung sướng, vỡ oà đan xen vào nhau. Tôi và nhà trường tự hào về Vũ. Tỉnh Thái Bình tự hào về em".

Bà nội nhà vô địch Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ: “Chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào” - Ảnh 5.

Cô Nguyễn Thị Hải Yến (bên trái) giáo viên chủ nhiệm lớp của Đặng Lê Nguyên Vũ vỡ oà khi học sinh của mình giành vòng nguyệt quế sau phần thi về đích "thót tim". Ảnh: Nhật Hà

Không giấu nổi niềm hạnh phúc, cô Nguyễn Thị Hải Yến, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 A2 Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc tột độ và tự hào khi có một học sinh xuất sắc như vậy. Trong cuộc thi hôm nay, Vũ đã cho chúng tôi được trải nghiệm hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Dù cuộc chạy đua rất căng thẳng nhưng em đã luôn tự tin, giữ phong độ suốt 4 vòng để có được kết quả tuyệt vời như thế này. Một lần nữa, chúc mừng em".

Theo cô Yến, em Vũ có nhiều tài lẻ, rất yêu bóng đá và đá bóng rất hay. Bên cạnh đó, Vũ cũng là một game thủ trong trò chơi bóng đá trên máy tính. Vũ có thể hát quốc ca bằng tiếng nước ngoài.

Bà nội nhà vô địch Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ: “Chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào” - Ảnh 6.

Cô Hoàng Thị Gấm - giáo viên Lịch Sử vui cười khi học sinh Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế. Ảnh: Nhật Hà

Giáo viên Lịch Sử, cô Hoàng Thị Gấm cho biết: "Từ khi tổng duyệt chương trình tại điểm cầu Khu Lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, tôi đã trải qua rất nhiều cảm giác. Hôm nay, với phần thi của Nguyên Vũ, có những lúc tôi cảm giác thót tim, nhưng giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Kết quả hoàn toàn xứng đáng với Vũ".

Bà nội nhà vô địch Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ: “Chiến thắng của Vũ là chiến thắng ngọt ngào” - Ảnh 7.

Các bạn học cùng lớp với Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Nhật Hà

Hà Tiến Doanh, học sinh lớp 12A2, một người bạn học cùng lớp với Vũ chia sẻ: "Vũ là một người dễ gần, thân thiện với bạn bè. Trong học tập Vũ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Vũ rất mê bóng đá, và MU là đội tuyển mà Vũ yêu thích", Doanh hào hứng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem