Nóng: Đang 'say sưa" đảo chính, 40 sĩ quan Sudan bị tóm gọn đưa lên xe thùng về đồn

Tuấn Anh (Theo Alzaeera ) Thứ ba, ngày 21/09/2021 17:23 PM (GMT+7)
Hơn 40 sĩ quan liên quan đến âm mưu đảo chính ở Sudan đã bị bắt giữ, kênh truyền hình Al-Jazeera dẫn một nguồn tin trong chính phủ Sudan cho biết.
Bình luận 0
Đang 'say sưa" đảo chính, 40 sĩ quan Sudan bị tóm gọn đưa lên xe thùng về đồn - Ảnh 1.

Binh lính Sudan chặn đường để đề phòng sau một cuộc đảo chính thất bại ở Khartoum, Sudan.

Kênh truyền hình Al-Jazeera dẫn một nguồn tin trong chính phủ Sudan cho biết, những kẻ tổ chức âm mưu đảo chính ở Sudan là các thành viên trong chế độ của cựu Tổng thống nước này, Omar al-Bashir, người đã bị truất quyền vào năm 2019.

Nói trên Al-Jazeera , đại diện của Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp của Sudan  cho biết, đã xảy ra nỗ lực đảo chính như không thành công.

Quân đội nước này cũng cho biết một nỗ lực đảo chính đã bị thất bại ở Sudan và tình hình đang được kiểm soát.

Người phát ngôn Mohamed al-Faki Suleiman cho biết, việc thẩm vấn các nghi phạm liên quan đến âm mưu đảo chính đã được bắt đầu và quân đội sẽ sớm đưa ra tuyên bố. Theo Al-Jazeera, các xe tăng đã chặn đường tới Cầu Omdurman ở Khartoum bên cạnh quốc hội.

Một nguồn tin chính phủ xác nhận với Al Jazeera rằng thông tin về âm mưu đảo chính đã được cung cấp cho chính phủ vào tối thứ Hai, giúp ngăn chặn nó một cách nhanh chóng.

"Chúng tôi vẫn không biết tại sao lại có một âm mưu đảo chính nhưng các nguồn tin quân sự mà chúng tôi đã nói chuyện cho biết họ có thông tin rằng sẽ có một nỗ lực từ đêm qua, điều này khiến việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn",  Hiba Morgan của Al Jazeera từ Khartoum đưa tin.

Hồi tháng 4 năm 2019 tại Sudan đã diễn ra cuộc đảo chính quân sự sau các cuộc biểu tình lớn của quần chúng bắt đầu vào tháng 12 năm 2018 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sâu sắc và mức sống giảm sút. Tổng thống Omar al-Bashir, người đã lãnh đạo Sudan trong vòng 30 năm, bị truất quyền và sau đó bị bỏ tù.

Vào cuối tháng 8 năm 2019, người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp của Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, đã tuyên thệ với tư cách là người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền của đất nước. Thủ tướng mới của Sudan, Abdullah Hamdok, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 21 tháng 8 năm 2019. Các nhà chức trách quân sự và dân sự đã nhất trí về một giai đoạn chuyển tiếp để thực hiện cải cách kinh tế và chính trị quy mô lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem