Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trao đổi với NTNN nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, GS - TS Mạch Quang Thắng (ảnh) - Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị - Quốc gia Hồ Chí Minh, đã khẳng định như vậy.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh rất chú trọng công tác xây dựng Đảng. Theo quan niệm của đồng chí Nguyễn Văn Linh, trong quá trình tồn tại và phát triển, Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Ông đánh giá thế nào về quan niệm này?
Bên cạnh đó, ngoài sự tự đổi mới, phải hiểu sự tất yếu thứ hai là Đảng cần phải luôn tự xây dựng, chỉnh đốn. Đây là cách nói của Các Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thấm nhuần tư tưởng này.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn nhận thức một cách rất rõ rằng, để thật sự trong sạch, vững mạnh, Đảng ta phải được xây dựng, củng cố toàn diện về mọi mặt gồm: Tư tưởng- lý luận; chính trị; tổ chức gắn với công tác cán bộ. Nhận thức này có giá trị như thế nào trong công tác xây dựng Đảng?
- Tôi cho rằng, đây là điều hoàn toàn đúng đắn, mang tính xuyên suốt. Hiện tại, những vấn đề này luôn mang tính thời sự về tư tưởng lý luận và đường lối chính trị. Tôi muốn nhấn mạnh: Đường lối chính trị phải đúng. Đường lối chính trị chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Đường lối chính trị ấy phải được thể hiện rất rõ ràng trong các văn kiện và hành động của Đảng.
Về vấn đề tổ chức, theo tôi đây cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng luôn nhấn mạnh vấn đề này và tập trung để làm thật tốt. Vấn đề xây dựng Đảng là vấn đề con người. Con người rất phức tạp, trong đó có vấn đề cán bộ của Đảng. Có những ý kiến tôi được nghe liên quan nhiều đến nhân sự hơn là văn kiện của Đảng. Theo tôi, vấn đề tổ chức cán bộ cực kỳ quan trọng bởi càng giữ chức vụ cán bộ chủ chốt thì càng giữ vai trò quan trọng trong việc đề ra và thực hiện đường lối.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn biết lắng nghe, khuyến khích tranh luận, không trù dập, định kiến với những người có quan điểm khác với mình. Đây có phải là một trong những điểm mấu chốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh?
Những người có quan điểm khác trong nhiệm kỳ đồng chí Nguyễn Văn Linh giữ chức vụ Tổng Bí thư không phải ít. Với những trường hợp này, đồng chí phải dựa trên nguyên tắc của Đảng để xử lý. Tôi nói rõ, đây không phải là trù dập, định kiến mà đồng chí Nguyễn Văn Linh chỉ hành động theo nguyên tắc của Đảng.
Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng rất chú ý đến đổi mới, nâng cao chất lượng của đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng toàn quốc và sinh hoạt của chi bộ. Bởi Tổng Bí thư quan niệm, đây là vấn đề đại sự. Sinh hoạt đảng hiện nay, cao nhất là Ban Chấp hành Trung ương Đảng xuống cơ sở, trong đó có cả Bộ Chính trị. Chúng tôi đã nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về vấn đề này. Trong Đảng ta có nhiều trạng thái, nhưng tất cả đều nhấn mạnh sự tập trung, dân chủ, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Đảng ta tuy đông người, nhưng khi tiến đánh chỉ đi một người. Trong Đảng phải thảo luận thật kỹ các vấn đề để tìm ra chân lý. Chân lý là những gì có lợi cho Tổ quốc, nhân dân, cách mạng. Khi đã tìm ra chân lý và chấp hành thì đi đến hành động tập trung.
Xin cảm ơn ông!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.