Đánh bom liều chết ở Afghanistan, hơn 40 người thiệt mạng

Thứ bảy, ngày 16/10/2021 09:39 AM (GMT+7)
Ngày 15/10, hơn 40 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ phá tan một nhà thờ Hồi giáo Shia ở thành phố Kandahar của Afghanistan.
Bình luận 0
Đánh bom liều chết ở Afghanistan, hơn 40 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Vụ nổ kinh hoàng vào ngày 15/10 ở Kandahar, Afghanistan khiến hơn 40 người thiệt mạng. Ảnh: BBC

Hình ảnh từ bên trong nhà thờ Hồi giáo Bibi Fatima cho thấy những ô cửa sổ vỡ vụn, thi thể nằm la liệt dưới mặt đất, nơi đây gần như chật cứng người khi vụ tấn công liều chết diễn ra. Được biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là thủ phạm đứng sau vụ tấn công này.

Nhiều nguồn tin cho biết, hai kẻ đánh bom liều chết đã hạ gục các lính canh trước khi đột nhập vào tòa nhà và tự cho nổ tung. "Vụ nổ súng bắt đầu ngay sau khi chúng tôi kết thúc buổi cầu nguyện. Sau đó, một tiếng nổ chói tai vang lên. Chúng tôi bị ném về phía cửa sổ. Rất nhiều người chết và bị thương", một người tên Ahmadullah nói với hãng tin AFP. 

Buổi cầu nguyện hôm 15/10 tập trung rất đông người. Một nhà báo AFP cho biết, ít nhất 15 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Các lực lượng đặc biệt của Taliban cũng xuất hiện và yêu cầu mọi người hiến máu để giúp đỡ nạn nhân, Reuters đưa tin.

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, hơn 40 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Lính Taliban canh gác khu vực xung quanh nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Kandahar dành cho người Hồi giáo dòng Shia

Một nhánh của IS ở Kandahar, IS-K, đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trong quá khứ ở Afghanistan và chống lại lực lượng cầm quyền Taliban tại nước này.

Tuần trước, một vụ tấn công liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo Shia khác trong buổi cầu nguyện ở thành phố Kunduz, miền bắc nước này đã giết chết ít nhất 50 người. IS-K cũng cho biết chính họ đã gây ra vụ việc.

IS-K, nhóm Hồi giáo dòng Sunni, là nhóm cực đoan và bạo lực nhất trong tất cả các nhóm chiến binh thánh chiến ở Afghanistan. Nhóm nhắm mục tiêu vào các lực lượng an ninh Afghanistan, các chính trị gia Afghanistan, Taliban, các nhóm thiểu số tôn giáo bao gồm người Hồi giáo Shia và Sikh, Mỹ cũng như NATO, cùng các cơ quan quốc tế khác.

Bên cạnh đó, IS-K cũng nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công đối với người Hồi giáo dòng Shia, những người mà họ coi là dị giáo. Khoảng 10% dân số Afghanistan được cho là người Hồi giáo dòng Shia. Nhiều người cũng thuộc cộng đồng Hazara, nhóm dân tộc lớn thứ ba của đất nước, những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và ngược đãi trong nhiều năm ở Afghanistan và nước láng giềng Pakistan.

Lê Phương (BBC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem