Đánh bom liều chết ở Afghanistan khiến cả trăm người thiệt mạng

Thứ bảy, ngày 09/10/2021 12:00 PM (GMT+7)
Hôm thứ Sáu (8/10), một vụ nổ đã xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Shia ở tỉnh Kunduz phía bắc Afghanistan, gây thương vong kinh hoàng.
Bình luận 0
Đánh bom liều chết ở Afghanistan khiến cả trăm người thiệt mạng - Ảnh 1.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra đã gây chấn động Afghanistan. Ảnh: AP

Một nhân chứng chia sẻ với Sputnik rằng số người thiệt mạng sau vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Shia ở tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan đã vượt qua con số 100 người. "Hơn 100 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương trong vụ nổ ở nhà thờ Hồi giáo", người này cho biết.

Theo báo cáo, vụ việc diễn ra vào khoảng 13h30 (theo giờ địa phương), khi đó một đám đông lớn đang tụ tập để cầu nguyện. Theo dữ liệu sơ bộ, kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ thiết bị khi đang ở bên trong nhà thờ.

Phóng viên cấp cao của Iran International Tajuden Soroush chia sẻ trên Twitter rằng hơn 100 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, rất nhiều người được đưa đến bệnh viện.

Trước đó, một vụ nổ đã xảy ra gần nhà thờ Hồi giáo Eid Gah ở Kabul. 12 người thiệt mạng trong vụ nổ, trong khi 32 người bị thương. Ba người đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công.

Vào giữa tháng 8, Taliban chiếm được Kabul và tuyên bố chiến tranh đã kết thúc. Ngày 6/9, tỉnh cuối cùng chống lại nhóm này, Panjshir, cũng đã đầu hàng.

Khi thành lập chính phủ Afghanistan mới, Taliban đã công bố thành phần nội các lâm thời của họ, đứng đầu là Mohammad Hasan Akhund, một cựu ngoại trưởng trong thời kỳ Taliban cầm quyền trước đó, người từng bị liệt vào danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc từ năm 2001.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem