Đánh bom ở thủ đô Ai Cập, 18 người thiệt mạng

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 04/12/2015 18:09 PM (GMT+7)
Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một hộp đêm ở thủ đô Cairo của Ai Cập bị đánh bom hôm nay 4.12.
Bình luận 0

Cụ thể, 3 người đàn ông đeo mặt nạ đi trên một chiếc xe gắn máy đã ném bom xăng tự chế vào một hộp đêm ở quận Agouza, trung tâm thủ đô Cairo rồi bỏ trốn. Giới chức Ai Cập cho hay, một trong những kẻ tấn công được cho là nhân viên cũ của hộp đêm vừa bị sa thải cách đây không lâu.

img

Bên trong hộp đêm bị đánh bom cháy nham nhở.

Tại hiện trường, có tới 18 người thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương. Các nạn nhân đều được xác nhận là công dân Ai Cập. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là do bị thiêu chết hoặc ngạt thở vì hít phải khói trong hộp đêm.

Hộp đêm bị tấn công cũng là một nhà hàng, nằm trong một tầng hầm nên không có lối thoát hiểm, các quan chức cho hay.

Hiện, cảnh sát đang làm rõ động cơ của vụ tấn công này và ráo riết truy lùng những kẻ ném bom.

img

Vết cháy xém ở lối vào hộp đêm sau vụ đánh bom.

Theo hãng tin nhà nước MENA của Ai Cập, cảnh sát đã nhận dạng được 2 kẻ tấn công và đang truy lùng họ. 2 nghi phạm này còn trẻ tuổi.

Có thông tin cho rằng, những kẻ tấn công ném bom xăng vào hộp đêm tại quận Agouza là do bất mãn vì không được cho phép vào hộp đêm trước đó. MENA dẫn một nguồn tin an ninh cho rằng, vụ tấn công xảy ra sau khi một nhân viên hộp đêm đụng độ, tranh chấp với một nhóm thanh thiếu niên.

Ai Cập thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực cực đoan đẫm máu, thường nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh. Trong khi đó, các vụ tấn công vào hộp đêm hiếm khi xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem