“Đất cờ” Quảng Ninh đăng cai giải đấu cờ tướng quốc tế

Thanh Tuyền Thứ hai, ngày 10/12/2018 17:25 PM (GMT+7)
“Giải vô địch Cờ tướng trẻ Châu Á mở rộng Việt Nam 2018” sẽ được tổ chức từ 15-20.12.2018 tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ (phường Đại Yên, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).
Bình luận 0

Hôm nay (10.12), Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa thể thao Quảng Ninh đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, chính thức ra mặt giải đấu quốc tế “Giải vô địch Cờ tướng trẻ Châu Á mở rộng Việt Nam 2018”. Tại buổi gặp mặt này, ban tổ chức giải đấu đã trả lời các câu hỏi của báo chí xung quanh giải đấu.

img

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. 

img

Ông Doãn Hữu Bình, Trưởng ban truyền thông của Liên đoàn cờ tướng Việt Nam.

Ông Doãn Hữu Bình, Trưởng ban truyền thông của Liên đoàn cờ tướng Việt Nam cũng chia sẻ với báo chí: Giải vô địch cờ tưởng trẻ châu Á lần này là sự kiện để các VĐV Việt Nam được cọ xát và xã hội nhìn nhận tốt hơn đối với cờ tướng. Ngoài ra, Liên đoàn cờ tướng Việt Nam cũng mong muốn, thông qua giải đấu lần này, có thể đưa cờ tướng trở lại Hội khoẻ phù đổng, phát triển cờ tướng trong học sinh, sinh viên; vận động đưa cờ tướng trở lại Đại hội thể thao toàn quốc, thậm chí Seagame, Asiad,…

img

Ông Đàm Quốc Chinh, Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại của Liên đoàn giới thiệu bộ huy chương của giải.

“Giải vô địch cờ tướng trẻ châu Á mở rộng Việt Nam 2018” là dịp để Liên đoàn cờ tướng quốc gia khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của một trong những quốc gia hàng đầu trong khu vực và châu lục về phong trào cờ tướng; đồng thời mở ra cánh cửa hợp tác và cơ hội tổ chức nhiều giải đấu đẳng cấp quốc tế về cờ tướng trong thời gian tới”, ông Đàm Quốc Chinh, Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại của Liên đoàn Đàm Quốc Chính nhận định.

Ngoài ra, ông Đàm Quốc Chinh cũng cho biết, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam không đặt chỉ tiêu về Huy chương để tránh áp lực cho các cháu, nhưng căn cứ vào khả năng và tình hình thực tế, Liên đoàn sẽ cố gắng động viên các VĐV thi đấu đạt thành tích cao nhất đem về cho Việt Nam. Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cũng đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm lứa tuổi từ 16 đấn 20 tham gia thi đấu lần này.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ, hiện đã có 98 VĐV của Trung Quốc, Thượng Hải - Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cao, Singapore và Việt Nam đăng ký dự giải. Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu là cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ ở 7 nhóm tuổi: U8, U10, U12, U14, U16, U18 và U20. 

Nhiều cái tên nổi bật của làng cờ tướng lứa tuổi trẻ châu Á sẽ tham gia góp mặt giải đấu này như Đinh Trần Thanh Lam, Đinh Hữu Phát (TP Hồ Chí Minh), Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh), Nguyễn Minh Hảo (Hà Nội), Huang Xiao Hang, Zhou Bo Liang, Min Ren Diao Feng (Trung Quốc) Lou Ling Ke, Lee Han Wei (Singapore), Kam Kin Hei, Sou Chon Hou (Ma Cao), Qiu Zhi Jian, Xie Wen Yu, Xie bing Rui, Qiu Yu Kai (Đài Loan)...

Đây là giải quốc tế đầu tiên do Liên đoàn cờ tướng Việt Nam tổ chức, nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ tướng Châu Á. Bởi vậy, “đất cờ” Quảng Ninh - nơi có nhiều tên tuổi như Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng, kiện tướng FIDE Phạm Thị Ngọc Thanh, nhiều hạt giống trẻ như Đào Thị Thủy Tiên, Trịnh Thuý Nga… được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT chính thức giao ủy nhiệm đăng cai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem