Đấu ĐT Việt Nam, Myanmar đặt niềm tin vào "bộ 3 ngôi sao Thái Lan"

Thứ hai, ngày 19/11/2018 10:10 AM (GMT+7)
Trong danh sách triệu tập cho AFF Cup 2018, ĐT Myanmar có tới 20 cầu thủ đang chơi bóng trong nước. Còn lại là 3 "ngoại binh" đều khoác áo các CLB Thái Lan.
Bình luận 0

Trên thực tế, hậu vệ Zaw Min Tun vẫn chưa sang Thái. Theo thỏa thuận cho mượn giữa các bên, phải đến đầu năm 2019 thì Zaw Min Tun mới rời Yangon United để sang Chonburi dưới dạng cho mượn.

Năm nay 26 tuổi, Zaw Min Tun chính là hòn đá tảng tại hàng thủ ĐT Myanmar nhờ thể hình lực lưỡng. Anh cao 1m83. Kinh nghiệm thi đấu cũng là điểm mạnh của Zaw Min Tun khi cầu thủ này đã có 55 lần khoác áo ĐTQG và thậm chí còn ghi được 4 bàn.

img

Trung vệ lực lưỡng Zaw Min Tun

Tương tự Zaw Min Tun, Sithu Aung cũng đợi hết năm 2018 là gia nhập Chonburi. Vừa đá được ở vị trí tiền vệ và vừa có thể đảm nhận vai trò hậu vệ trái, Sithu Aung chính là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Antoine Hey.

So với đàn anh Zaw Min Tun, Sithu Aung có chiều cao khá khiêm tốn (1m68). Nhưng bù lại, cầu thủ đang thuộc biên chế Yadanarbon rất nhanh nhẹn, khéo léo. Giống như người đồng đội tương lai tại Chonburi là Zaw Min Tun, Sithu Aung đã có 4 bàn thắng cho ĐTQG.

img

Cầu thủ đa năng Sithu Aung

"Ngoại binh" Thai League cuối cùng của Myanmar và cũng là nhân tố đáng chú ý nhất, đó chính là Aung Thu. Bằng tuổi (22) và bằng chiều cao với Sithu Aung, tuy nhiên Aung Thu được đánh giá cao hơn rất nhiều. Ngôi sao được Police Tero mượn từ Yadanarbon có biệt danh là "Ronaldo Myanmar".

Mùa giải vừa qua tại Thai League, Aung Thu chơi rất ấn tượng: Ghi 11 bàn thắng trong 28 trận. Tiếc rằng nỗ lực của Aung Thu không đủ giúp Police Tero trụ hạng. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Aung Thu đã ra sân 74 trận đấu và nổ súng 22 lần.

Tháng trước, Aung Thu phải vật lộn với cái tay gãy khiến khả năng khoác áo ĐTQG dự AFF Cup 2018 bị nghi ngờ nghiêm trọng. Tuy nhiên đến phút chót thì cầu thủ đeo áo số 9 đã kịp góp mặt.

img

"Ronaldo Myanmar" Aung Thu

Trận mở màn AFF Cup 2018 gặp ĐT Campuchia, Aung Thu được cất trên ghế dự bị ở hiệp 1. Đó là hiệp đấu mà Myanmar chơi rất tệ và bị dẫn 0-1. Sang hiệp 2, "Ronaldo Myanmar" vào sân, Myanmar chơi khởi sắc và ghi 4 bàn.

Ở trận gặp Lào mới đây, Aung Thu tiếp tục là nguồn cảm hứng để đội bóng dưới quyền HLV Antoine Hey có thêm một màn lội ngược dòng ngoạn mục nữa. Aung Thu lập công quân bình tỷ số 1-1 để Myanmar khép lại cuộc chơi với kết quả 3-1.

Ở trận quyết đấu giữa Myanmar và Việt Nam vào ngày 20.11, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ phải kiềm tỏa thật tốt Aung Thu và 2 "ngôi sao Thái" bên phía đội chủ nhà nếu không muốn phải nhận một cú sốc.

DXBAI (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem