Đấu U23 Việt Nam, U23 Jordan triệu tập 2 "hàng khủng" từ châu Âu

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 20/12/2019 15:10 PM (GMT+7)
Để tăng cường sức mạnh trong cuộc tranh chấp vị trí cao tại bảng D thuộc VCK U23 châu Á 2020, ban huấn luyện ĐT U23 Jordan đã quyết định triệu tập 2 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu.
Bình luận 0

Ở bảng D VCK U23 châu Á 2020, ĐT U23 Jordan sẽ gặp U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam và U23 UAE. Đây là bảng đấu được đánh giá rất cân bằng về trình độ giữa cả 4 đội bóng và cuộc đua tranh 2 vé vào tứ kết sẽ diễn ra rất quyết liệt.

Khi bốc thăm chia bảng VCK, ĐT U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số một nhờ thành tích giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2018. Thầy trò Park Hang-seo hiện đang ở Hàn Quốc và tập luyện rất tích cực để sẵn sàng cạnh tranh thứ hạng tốt với cả 3 đối thủ còn lại

img

Omar Hani là cầu thủ tài năng của U23 Jordan

U23 Jordan cũng thể hiện sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho giải đấu sắp tới. Cụ thể, đội bóng Tây Á vừa công bố danh sách sơ bộ gồm 26 cầu thủ tập trung tập luyện. Trong số này, có 2 cái tên rất đáng chú ý khi đang chơi bóng tại APOEL FA (Đảo Síp) là Musa Al-Taamari và Omar Hani. HLV Ahmed Abdul Qader cũng coi bộ đôi này là những trụ cột trong lối chơi của U23 Jordan.

Musa Al-Taamari là cầu thủ có thiên hướng tấn công và sở trường là đá dạt biên. Với tài năng của mình, anh sớm được phát hiện và góp mặt cùng ĐTQG Jordan kể từ năm 19 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, Al-Taamari đã có 28 lần khoác áo ĐTQG và sở hữu 7 bàn thắng.

Trong khi đó, Omar Hani là một tiền vệ có xu hướng phòng ngự. Anh sinh năm 1999 và cũng từng góp mặt ở các ĐTQG Jordan. Năm 2018, Hani đá 3 trận cho U19 Jordan và đến năm 2019, anh đã có 1 lần được triệu tập lên ĐTQG.

U23 Jordan sẽ so tài với U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 13/1/2020 (giờ Việt Nam).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem