Đầu vụ đã lo mất mùa

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 07/01/2015 06:41 AM (GMT+7)
Đó là tâm trạng của nhiều nông dân Quảng Trị khi bước vào vụ đông – xuân. Nguyên nhân là thiếu nước tưới và tình trạng chuột tàn phá ruộng nương.
Bình luận 0

Lo chống hạn

Những ngày này, nông dân Quảng Trị đang tích cực gieo trồng vụ lúa đông xuân. Vậy nhưng, trên gương mặt của hầu hết bà con không hớn hở gì, ngược lại còn lộ rõ vẻ âu lo một vụ mùa thất bát. Vừa chuẩn bị nông cụ cày xới ruộng, ông Lê Văn Cọt ở xã Gio Phong (huyện Gio Linh) bày tỏ lo lắng: “Năm nay chờ mãi không có lụt, mưa thì ít nên khô hạn là điều chắc chắn. Nhà tôi làm 2 mẫu ruộng mà bây giờ mới chỉ xuống giống được một mẫu, còn lại chưa có nước nên phải đợi”. Tại xã Trung Sơn (Gio Linh), nhiều nơi nông dân phải cày xới ruộng khô, rồi chờ nước về để xuống giống.

img
Nông dân ở Quảng Trị đang rất lo lắng vì ngay đầu vụ sản xuất đã không có đủ nước tưới.    
Trên các cánh đồng của huyện Triệu Phong, không khí gieo trồng cũng hết sức khẩn trương. Lý do là vì lượng nước thiếu, nông dân phải tranh thủ thời gian gieo trồng và hết sức tiết kiệm, chia sẻ cùng nhau từng chút nước. Bà Trần Thị Mẹo - nông dân xã Cam An (Cam Lộ) bảo rằng: “Cực quá chú ơi, năm ngoái đã hạn rồi mà năm nay còn hạn hơn. Tôi còn 5 sào lúa chờ nước để gieo đây”.

 

Ngày 6.1, ông Nguyễn Văn Bài - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn bộ các hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện có mực nước chưa đạt tới 50% thiết kế. Năm 2015 dự báo sẽ là một năm hạn nặng, ít nhất 4.000ha lúa thiếu nước, sản xuất nông nghiệp sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Nguy cơ nạn chuột tàn phá

Tỉnh Quảng Trị cũng rất lo lắng về nạn chuột tàn phá hoa màu nên chỉ đạo các ngành triển khai cho bà con diệt chuột. Ngay cuối tháng 12.2014, toàn thể cán bộ, nhân dân xã Triệu Trung đã phát động ra quân diệt chuột đợt 1. Kết quả buổi ra quân, 3.014 con chuột đã được bắt. Để khuyến khích xã viên hưởng ứng phong trào, UBND xã đã hỗ trợ mỗi đuôi chuột 500 đồng, HTX hỗ trợ 2.500 đồng/con. Trước đó 1 tháng, Chi hội Nông dân thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh cũng phát động phong trào diệt chuột và hội viên nông dân đã diệt được hơn 1.600 con.

Thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1-31.12.2014, ngưoời dân đã diệt trên 153.660 con chuột; các huyện, xã, HTX cũng hỗ trợ người dân từ 500 – 2.500 đồng với mỗi con chuột diệt được. Người dân trên toàn tỉnh vẫn đang tích cực ra quân diệt chuột để hạn chế thấp nhất việc gây hại mùa vụ.

 Tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các địa phương khơi thông dòng chảy, tiết kiệm tưới tiêu, đắp đập be bờ ruộng kín tránh thất thoát nước, các hồ đập thủy lợi chỉ xả nước cung cấp khi cần thiết vào lúc gieo cấy, lúa đẻ nhánh.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem