Đây là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ sẽ thống trị biển khơi trong tương lai

Quang Minh (Popular Mechanics) Thứ hai, ngày 10/04/2023 14:42 PM (GMT+7)
Năm ngoái, một nhóm nhỏ gồm các sĩ quan quân đội và chính trị gia đã đến Rhode Island vào để bắt đầu nghiên cứu chế tạo tàu ngầm hãng Columbia thế hệ mới và lớn nhất của Hải quân Mỹ. Thợ hàn Maria Betance-Pizarro đã khắc tên viết tắt của Nữ nghị sĩ Eleanor Holmes, nhà tài trợ của tàu lên một tấm thép trên con tàu.
Bình luận 0
Đây là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ sẽ thống trị biển khơi trong tương lai - Ảnh 1.

Một con tàu ngầm trên biển khởi (Ảnh: Alamy)

Chiếc tàu ngầm này sẽ là chiếc tàu ngầm lớn nhất và mạnh nhất của Mỹ khi hoạt động vào năm 2031, dài hơn 170 mét và nặng 20.810 tấn. Nó là một trong 12 chiếc tàu ngầm mang 16 tên lửa hạt nhân, chiếm 70% kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo như hãng Columbia được gọi là “boomer” vì kích thước và sức mạnh của chúng. Nhưng chúng không phải là vua của đại dương. Trên thực tế có các tàu ngầm tấn công chuyên săn lùng và tiêu diệt các boomer, có khả năng di chuyển nhanh hơn và lặn sâu hơn chúng, trang bị nhiều vũ khí dưới nước. Loại thứ ba là các tàu ngầm mang tên lửa hành trình có thể tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền từ xa.

Theo Global Fire Power, ít nhất 43 quốc gia hiện đang vận hành một tàu ngầm. Bởi vì khi các tàu nổi lớn dễ bị tên lửa chống hạm tầm xa tấn công nên các quốc gia đang nỗ lực cải tiến tàu ngầm của mình. Điển hình như Nga tiếp tục đầu tư mạnh vào nhân lực nghiên cứu tàu ngầm. 

Hải Quân Trung Quốc gần đây đã vượt Mỹ để trở thành hạm đội tác chiến lớn nhất thế giới. Bộ Quốc Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu chế tạo tàu ngầm tấn công hạt nhân mang tên lửa hành trình Type 093B mới nhất vào năm 2040-2050.

Thế hệ mới nhất của tàu ngầm sát thủ và tên lửa hành trình cũng được trang bị vũ khí tiên tiến có thể tấn công trong phạm vi từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm. Một số tàu ngầm của Mỹ sẽ mang phiên bản cập nhật của tên lửa hành trình Tomahawk có thể thay đổi mục tiêu giữa chừng và lảng vảng trên khu vực mục tiêu trong nhiều giờ. 

Một số tàu ngầm, như hãng Yasen-M mới nhất của Nga, thậm chí còn mang tên lửa chống hạm siêu thanh cơ động, như 3M22 Zircon. Với tốc độ tối đa được tuyên bố là gấp 8 lần tốc độ âm thanh (Mach 8), nó có thể tiếp cận mục tiêu ở cuối phạm vi 621 dặm chỉ trong sáu phút.

Và trong khi các tàu ngầm vào đầu thế kỷ 20 có thể chìm ở độ sâu chỉ 23 mét, thì tàu ngầm ngày nay có thể lặn sâu tới hơn 487 mét hoặc sâu hơn, nơi mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chạm tới. Thấp thoáng đâu đó là chiếc tàu ngầm ngày nay đang ẩn mình dưới biển sâu - một số mang theo vũ khí có sức công phá khủng khiếp nhất mà loài người từng tạo ra.

Bryan Herrin, một cựu chiến binh Hải quân từng phục vụ trên tàu ngầm của hãng Ohio cho biết một quốc gia chỉ cần sở hữu một tàu ngầm tên lửa đạn đạo Ohio sẽ lọt top 6 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Các tàu ngầm hãng Ohio sẽ được thay thế bằng hãng Columbia trong thập kỷ tới được trang bị 20 tên lửa đạn đạo, mỗi tên lửa có khả năng phóng 8 đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu riêng lẻ, với sức công phá lớn hơn khi so với Pakistan, Ấn Độ, Israel hay Triều Tiên.

Dưới đây là một số con tàu chiến nổi bật, có sức công phá và được trang bị công nghệ tiên tiến khiến chúng trở thành những “thợ săn” máu chiến nhất hành tinh.

US Jimmy Carter

Đây là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ sẽ thống trị biển khơi trong tương lai - Ảnh 2.

Tàu ngầm Jimmy Carter của Hải Quân Mỹ (Ảnh: Alamy)

Hạm đội nhỏ gồm ba tàu ngầm tấn công hạt nhân hãng Seawolf của Mỹ được coi là một trong những tàu ngầm có khả năng “ẩn náu” tốt nhất thế giới. Tàu ngầm Seawolf sử dụng hệ thống đẩy phản lực bơm, thay vì chân vịt quay và gần như không phát ra tiếng động khi di chuyển dưới nước. Hải quân tuyên bố rằng ngay cả khi di chuyển với tốc độ 25 hải lý/giờ, hệ thống bơm phản lực của tàu ngầm Seawolf hoạt động êm hơn so với những tàu tiền nhiệm hãng Los Angeles khi cập bến.

Nhờ khả năng tàng hình tiên tiến và khoang triển khai quân độc đáo, USS Jimmy Carter được coi là tàu ngầm nguy hiểm nhất hiện nay khi thực hiện các nhiệm vụ.

K-329 Belgorod

Đây là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ sẽ thống trị biển khơi trong tương lai - Ảnh 3.

Tàu ngầm K-329 Belgorod của Nga (Ảnh: Shutterstock)

Vào tháng 7 năm 2022, Hải quân Nga đã triển khai tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod. Giống như Jimmy Carter, Belgorod của Nga là một phiên bản sửa đổi của tàu ngầm hiện có thành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hãng Oscar II. Belgorod đã được thiết kế dài thêm hơn 30 mét để chứa nhiều loại vũ khí mới và hệ thống thu thập thông tin tình báo.

Nga đã phát triển tàu ngầm khổng lồ mang ngư lôi Poseidon bí mật của quốc gia, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong thập kỷ này. Ngư lôi được tiếp năng lượng từ lò phản ứng hạt nhân riêng và được cho là có thể đạt tốc độ 80 dặm một giờ, nhanh hơn bất kỳ loại ngư lôi nào thời điểm hiện tại, đạt tới độ sâu “không tưởng” mà Mỹ chưa thể chạm tới – hơn 1000 mét khiến chúng trở nên bất bại.

Type 039C

Đây là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ sẽ thống trị biển khơi trong tương lai - Ảnh 4.

Tàu ngầm 039C của Trung Quốc (Ảnh: Wikipedia Commons)

Công nghệ tàu ngầm của Trung Quốc vẫn đang bắt kịp với các đối thủ Mỹ và Nga. Tuy nhiên, trong vùng biển tranh chấp ở Thái Bình Dương, các tàu ngầm mới nhất của quốc gia này đang khiến cả thế giới dè chừng.

Type 039C hãng Yuan đang phục vụ trong Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc, lực lượng hoạt động ở vùng biển xung quanh Đài Loan. Thay vì sử dụng năng lượng hạt nhân, tàu ngầm này sử dụng hệ thống điện-diesel động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) Stirling. 

Các tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel trước đây chỉ có thể chìm dưới nước trong vài ngày sau đó phải nổi lên để hút không khí sạch cần thiết để khởi động động cơ và sạc điện. Tuy nhiên, hệ thống AIP của Trung Quốc sử dụng các thùng chứa oxy lỏng, cho phép nó chìm trong nước trong nhiều tuần liền.

USS Louisiana

Đây là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ sẽ thống trị biển khơi trong tương lai - Ảnh 5.

Tàu ngầm Louisiana của Hải Quân Mỹ (Ảnh: Alamy)

USS Louisiana đi vào hoạt động năm 1997, là tàu ngầm mới nhất và hiện đại nhất trong hạm đội tàu ngầm hãng Ohio của Mỹ. Những con tàu này mang theo tới 20 tên lửa đạn đạo hạt nhân (SLBM), nhiều hơn so với bất kỳ tàu ngầm nào khác.

Các SLBM có thể mang tới 8 đầu đạn hạt nhân 475 kiloton để nhắm vào mục tiêu. Mỗi đầu đạn đó có thể cung cấp năng lượng hạt nhân gấp 30 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima năm 1945.

Hãng Ohio mạnh đến mức Hoa Kỳ đã hai lần giảm hỏa lực để tuân thủ các hiệp ước vũ khí đã đàm phán với Nga - lần đầu tiên vào năm 1991, và sau đó một lần nữa vào năm 2017.

USS Louisiana và phần còn lại của các tàu ngầm hãng Ohio cũng tự hào khi trang bị bốn ống phóng ngư lôi để tấn công tàu ngầm hoặc tàu nổi của đối phương bằng ngư lôi Mark 48. Mỗi chiếc Mark 48 mang theo gần 300kg chất nổ cao, dài và nặng bằng một chiếc xe bán tải Toyota và có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 5 dặm.

SSGN Kazan

Đây là tàu ngầm nguyên tử của Mỹ sẽ thống trị biển khơi trong tương lai - Ảnh 6.

Tàu ngầm SSGN của Nga (Ảnh: Kuleshov Oleg/Shutterstock)

Kazan là một tàu ngầm tên lửa hành trình của Nga thuộc hãng Yasen-M, chạy bằng năng lượng hạt nhân và thay tên lửa đạn đạo bằng lửa hạt nhân tầm xa hoặc tên lửa hành trình thông thường. Chuyên gia cho rằng tàu cũng có khả năng tàng hình tốt như các nước khác.

Kazan là chiếc thứ hai của hãng Yasen, được mệnh danh là Yasen-M và ngắn hơn khoảng 9 mét so với chiếc đầu tiên. Chiếc tàu chiến đáng gờm này mang theo 10 ống phóng ngư lôi, mỗi ống có thể bắn ngư lôi hành trình hoặc dẫn đường bằng dây hoặc tên lửa hành trình chống hạm.

Không giống như tên lửa đạn đạo, bay theo đường bay hình vòng cung dễ đoán, tên lửa hành trình chạy bằng động cơ phản lực và bay giống như máy bay không người lái cảm tử ở độ cao thấp hơn, thách thức các hệ thống phòng thủ. Các tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-800 Oniks trên tàu sử dụng một tên lửa nhiên liệu rắn và sau đó là một động cơ phản lực không khí để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa tới 500 km.

Yasen-M sẽ được trang bị một số vũ khí mới, bao gồm tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr-M, có tầm bắn gần 2.800 dặm, và một tên lửa hành trình có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân. Nhưng vũ khí mới nguy hiểm nhất được trang bị cho tàu ngầm là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon của Nga, có thể đạt tốc độ gấp 6 đến 8 lần tốc độ âm thanh. Nếu điều này là sự thật thì Kazan sẽ trở nên bất bại, là đối thủ đáng gờm kể cả với  hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem