Để tạo ra "Dream Team", Bầu Đức mang "hậu duệ Son Heung-min" về HAGL

Chủ nhật, ngày 03/01/2021 14:10 PM (GMT+7)
HAGL sẽ hoàn tất suất ngoại binh cuối cùng bằng trung vệ Kim Dong-su, người trưởng thành từ lò đào tạo Hamburg của Đức, nơi sản sinh ra Son Heung-min.
Bình luận 0

Sau Damir Memovic và Washington Brandao, HAGL sẽ hoàn tất 3 suất ngoại binh của mình cho mùa giải 2021 bằng trung vệ Kim Dong-su, người trưởng thành từ lò đào tạo Humburg của Đức. Hamburg SV chính là nơi đào tạo ra siêu sao Son Heung-min, cầu thủ đang tỏa sáng rực rỡ ở giải Ngoại hạng Anh.

Bầu Đức mang "hậu duệ Son Heung-min" về HAGL để tạo ra "Dream Team" - Ảnh 1.

Kim Dong-su sinh năm 1995, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88 và có thể chơi được cả trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Sau khi rời đội trẻ của Hamburg SV, Kim Dong-su lần lượt thi đấu cho các CLB Omiya Ardija (Nhật Bản), VfB Lubeck (Đức) và Anyang (Hàn Quốc).

Năm 2015, Kim Dong Su từng được triệu tập lên đội U23 Hàn Quốc. Trung vệ này được đích thân HLV Kiatisak "chấm" và kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán phòng ngự ở HAGL. Chia sẻ trước truyền thông chiều 2/1, 

Bầu Đức mang "hậu duệ Son Heung-min" về HAGL để tạo ra "Dream Team" - Ảnh 2.

Chiến lược gia 47 tuổi cũng lên tiếng về tin đồn chiêu mộ Đặng Văn Lâm về HAGL: "Không hề có chuyện đó. Có thể mọi người lại hiểu nhầm tôi rồi. Tính tôi khá thân thiện, hay giao tiếp xã giao với tất cả mọi người.

Như trước ngày tôi sang Việt Nam để làm việc ở HAGL cũng vậy, Chanathip Songkrasin có đến chào và chúc tôi may mắn, nhưng mọi người lại đồn rằng tôi sẽ đưa cậu ấy sang HAGL".

Hôm nay (3/1), HLV Kiatisak có trận đầu tiên chính thức cầm quân tại HAGL khi đối đầu với DNH Nam Định ở Thiên Long Cup. HAGL đã thua cả 2 trận trước đó khi gặp Bình Dương và SHB Đà Nẵng.


Carras.V (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem