ĐH Y Dược Thái Nguyên lập tổ công tác điều tra vụ bằng tiến sĩ 200 triệu

Thọ Phước Thứ tư, ngày 20/08/2014 10:17 AM (GMT+7)
Tạm đình chỉ công tác Phó GS Đàm Khải Hoàn để phục vụ thanh, kiểm tra. Cùng với đó, Đại học Thái Nguyên sẽ thành lập tổ công tác để chuyên trách việc điều tra này.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Kim Vui, GĐ Đại học Thái Nguyên cho biết:

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin về những biểu hiện tiêu cực của Phó GS Đàm Khải Hoàn (Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng, Đại học Y Dược Thái Nguyên, trược thuộc Đại học Thái Nguyên) thông qua bài điều tra 200 triệu lấy được bằng tiến sỹ Y khoa đăng trên ấn phẩm Dòng đời của báo Nông thôn Ngày nay, Đại học Thái Nguyên đã chỉ đạo nóng tới Ban Giám hiệu Đại học Y Dược Thái Nguyên về việc: Tạm đình chỉ công tác về cả chuyên môn giảng dạy và công tác quản lý với Phó GS Đàm Khải Hoàn để phục vụ việc điều tra xác minh thông tin do báo chí phản ánh. Cùng với đó, Đại học Thái Nguyên sẽ thành lập tổ công tác để chuyên trách việc điều tra này.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào việc xác minh các thông tin mà báo Nông thôn ngày nay đã phản ánh qua bài điều tra. Đồng thời, sẽ rà soát lại quá trình công tác của Phó GS Đàm Khải Hoàn; lấy ý kiến đánh giá về năng lực, đạo đức  của ông Hoàn từ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên của trường, khoa, bộ môn nơi ông Hoàn công tác; rà soát lại các hồ sơ nghiên cứu sinh do ông Hoàn hướng dẫn”, ông Đặng Kim Vui nói.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với báo Nông thôn Ngày nay trong việc công bố các thông tin này. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng nhận được sự phối hợp từ Quý báo trong việc điều tra, xác minh các thông tin”, dẫn lời ông Đặng Kim Vui.

Trước đó, trên ấn phẩm Dòng Đời của báo Nông thôn Ngày nay đã đăng tải bài điều tra độc quyền “200 triệu lấy được bằng tiến sỹ Y khoa” với nội dung phản ánh việc ông Đàm Khải Hoàn “đàm phán” với một lâm tặc đã từng tốt nghiệp Cử nhân Y khoa (do phóng viên nhập vai) về việc ông Hoàn sẽ lo hướng dẫn lâm tặc này bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ ngành Y tế Cộng đồng với mức chi phí 200 triệu và một số gợi ý về vật chất khác. Bài viết đã gây sự chú ý lớn từ dư luận. Bộ GDĐT đã có yêu cầu Đại học Thái Nguyên làm rõ về phản ánh trên của báo Nông thôn Ngày nay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những thông tin mới, độc quyền về vụ việc này trên ấn phẩm Dòng đời phát hành vào ngày thứ 7 ngày 23.8.2014.
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ "200 triệu đồng mua bằng TS y khoa"

Ngày 18.8, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đã có công văn gửi trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) yêu cầu làm rõ vụ việc "200 triệu đồng mua được bằng TS y khoa". Trước đó, báo Dòng Đời (một ấn phẩm của báo NTNN) đã có bài điều tra phản ánh việc Phó Giáo sư, TS Đàm Khải Hoàn của trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) thừa nhận với một người buôn gỗ (thực chất là PV Dòng Đời nhập vai) là có thể giúp anh này làm được bằng TS y khoa với giá 200 triệu đồng.  Trong công văn số 866, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Nguyễn Minh Lợi đã đề nghị nhà trường làm rõ và có báo cáo cụ thể bằng văn bản sự việc nói trên tới Cục và Bộ Y tế.

Hải Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem