Dịch Covid-19: Bưởi da xanh rớt giá, bưởi đặc sản cũng chung số phận, Hội Nông dân vào cuộc hỗ trợ nông dân

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 20/08/2021 13:15 PM (GMT+7)
Dịch Covid-19 bùng phát đúng giai đoạn các vườn bưởi ở miền Đông Nam Bộ vào vụ thu hoạch. Khó tiêu thụ, bưởi da xanh đang rớt giá, bưởi đặc sản cũng chung số phận.
Bình luận 0

Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân và chính quyền các cấp, thành quả lao động của nhiều nông dân trồng bưởi đã được kết nối tiêu thụ kịp thời.

Bưởi da xanh đang rớt giá, bưởi đặc sản cũng chung số phận

Từ nhiều năm nay, xã Thanh Lương, TX. Bình Long được ví như vựa trái cây của tỉnh Bình Phước.

Năm nay, nông dân xã Thanh lương chưa kịp vui mừng vì được mùa thì nông dân phải kêu gọi sự hỗ trợ đến các cơ quan chức năng để tìm đầu ra cho hàng trăm tấn trái cây đang bị ùn ứ.

Gia đình bà Vũ Thị Út là hộ dân đi đầu trong mô hình trồng cam và bưởi theo hướng sinh học. Vườn của bà có diện tích hơn 10ha, đã đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Giá bưởi da xanh ở Bình Phước hiện chỉ còn 12.000-15.000 đồng/kg. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Giá bưởi da xanh ở Bình Phước hiện chỉ còn 12.000-15.000 đồng/kg. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Bình quân mỗi năm, năng suất của vườn cho thu hoạch khoảng 100 tấn, cả cam và bưởi. Năm nay vườn được mùa nhưng chị Út chỉ thu hoạch cầm chừng.

Chị Út kể, tầm này năm ngoái, các thương lái từ tỉnh Tây Ninh sang thu mua rất nhiều, mỗi ngày vài tấn bưởi là chuyện bình thường. Bưởi của chị được đưa đi tiêu thụ trong tỉnh rồi xuống cả Bình Dương, TP.HCM.

Nhưng hiện tại, dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ khá chậm. Mỗi ngày, chị chỉ tiêu thụ được 300 kg bưởi. Ai có nhu cầu đặt hàng tới đâu thì chị hái tới đó.

"Giá bưởi da xanh hiện đã giảm rất thấp, chỉ còn 12.000 đồng/kg. Nhưng không hái kịp thời sẽ gây hại cho cây" - chị Út nói.

Ông Lầu Sy Nịp ngụ xã Long Bình (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đang sở hữu vườn bưởi rộng 40ha. Năng suất toàn vườn lên đến 400-500 tấn/năm.

Ông Nịp kể, nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, bưởi da xanh của ông vẫn được thương lái ưa chuộng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến vườn bưởi đang tiêu thụ rất chậm.

"Giá bưởi loại 1 của tôi hiện chỉ còn 15.000 đồng/kg; giảm còn 1/3 so với thời điểm trước dịch (40.000-45.000 đồng/kg)" - ông Nịp nói.

Ông Lầu Sĩ Nịp bên vườn bưởi của mình trước khi xảy ra dịch Covid-19 (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Ông Lầu Sy Nịp bên vườn bưởi của mình trước khi xảy ra dịch Covid-19. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại tỉnh Đồng Nai, thời điểm này nhiều nông dân cũng đang tập trung chăm sóc vườn bưởi để bán vào dịp rằm trung thu (tháng 8 âm lịch). Tuy nhiên, bưởi đang rớt gía mà dịch Covid-19 vẫn đang căng thẳng. Nhiều nông dân như ngồi trên đống lửa.

Giá bưởi da xanh bán tại vườn chỉ khoảng 15.000-16.000 đồng/kg. Giá này thấp hơn nhiều lần so với mức 35.000-45.000 đồng/kg như mọi năm.

Không chỉ bưởi da xanh, đặc sản bưởi Tân Triều ở huyện Vĩnh Cửu cũng lâm vào tình trạng khó khăn tương tự.

Ông Huỳnh Đức Huệ, chủ khu lịch sinh thái Vườn Bưởi 5 Huệ cho biết, phần lớn lượng bưởi Tân Triều được hái để phục vụ du khách.

Nhưng gần 2 tháng nay, khu du lịch đã đóng cửa, nghỉ phục vụ. Bưởi trong vườn tiêu thụ chậm, giá bưởi cũng giảm mạnh theo.

Người dân xã Tân Triều (Vĩnh Cửu) vẫn duy trì cách tính mỗi chục 12 trái chứ không phải 10 trái.

Ông Huệ nói: "Giá bưởi Tân Triều loại 1 chỉ còn 350.000-400.000 đồng/chục. Mức giá này giảm hơn 1 nửa so với  trước khi có dịch".

Hội Nông dân hỗ trợ tiêu thụ

Ông Bùi Văn Đáng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết: Từ khi dịch bùng phát, Hội đã khảo sát nhu cầu nông dân để tìm hướng hỗ trợ tiêu thụ.

Trước dịch, bưởi Tân Triều chỉ cần thị trường nội địa cũng không đủ hàng để bán. Nhưng dịch Covid-19 khiến bưởi đặc sản cũng như nhiều mặt hàng khác giảm giá rất sâu.

Nhiều nhà vườn tính đồng giá các loại chứ không còn phân chia ra là bưởi loại 1, loại 2. Giá bưởi Tân Triều bình quân hiện chỉ còn 200.000-250.000 đồng/chục.

Ông Huỳnh Đức Huệ bên vườn bưởi Tân Triều trước khi xảy ra dịch Covid-19 (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Ông Huỳnh Đức Huệ bên vườn bưởi Tân Triều trước khi xảy ra dịch Covid-19. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sau khi được các ngành chức năng thao gỡ vướng mắc, người dân đưa trái cây đi bán đã thuận lợi hơn. Tình hình tiêu thụ bưởi không còn bị động như trước.

"Nhiều chủ vườn tự hái tiêu thụ hoặc nhờ Hội Nông dân xã hỗ trợ gửi trái bưởi làm quà thiện nguyện đến các khu vực cách ly phong tỏa trong tỉnh" - ông Đáng kể.

Ở xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Hợp tác xã (HTX) Bưởi da xanh Sông Xoài có 154 xã viên với 200ha bưởi.

Ông Hồ Hoàng Kha - Phó giám đốc HTX kể: Nhiều năm nay, bưởi được tiêu thụ tốt ở thị truồng nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này khiến Bà Rịa-Vũng Tàu và  nhiều tỉnh, thành khác thực hiện giãn cách xã hội. Thương lái không thể đến thu mua, nên lượng bưởi tồn đọng khá lớn.

Mỗi năm, HTX Bưởi da xanh Sông Xoài thu hoạch 3 vụ: dịp tết Nguyên Đán, dịp tháng 4 và tháng 8.

Vụ tháng 8 năm nay, HTX có khoảng 300 tấn bưởi cần thu hoạch. Trong 200 tấn bưởi đang chín thì có 100 tấn cần phải bán gấp.

Trong HTX, có những thành viên gắn bó với cây bưởi đã hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh phải đi năn nỉ người mua như vừa qua.

Nếu không được tiêu thụ kịp thời, nhà vườn không chỉ thất thu mà còn ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc vụ tiếp theo.  

Vì bưởi chín mà không hái kịp sẽ bị khô nước. Còn giữ lại trái bưởi trên cây cũng thì mưa giông dễ khiến cây bị gãy đổ, hư hại.

Thành viên HTX Bưởi da xanh Sông Xoài nhờ Hội Nông Dân kết nối tiêu thụ bưởi. (Ảnh: Hội Nông Dân TX. Phú Mỹ)

Thành viên HTX Bưởi da xanh Sông Xoài nhờ Hội Nông Dân kết nối tiêu thụ bưởi. Ảnh: Hội Nông Dân thị xã Phú Mỹ

Ông Kha cho biết, trước tình hình khó khăn, HTX tiến hành thống kê, xây dựng phương án thu hoạch theo hướng "cuốn chiếu".

Cứ vườn nào có bưởi chín rộ trước sẽ tổ chức thu hoạch vườn đó trước, bưởi chưa tới lứa thì quay lại thu hoạch sau.

Đồng thời HTX kiến nghị, nhờ Hội Nông dân và chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ thu hoạch và kết nối tiêu thụ.

Ông Trần Ngọc Toàn - Chủ tịch Hội Nông Dân TX. Phú Mỹ cho biết, cùng với phường Hắc Dịch (cũng thuộc TX.Phú Mỹ), xã Sông Xoài là vùng chuyên canh bưởi da xanh của tỉnh.

Để giúp người trồng bưởi bán được sản phẩm, Hội Nông dân đã thông báo với ngành công thương và lên phương án hỗ trợ tiêu thụ bưởi cho nông dân.

Đồng thời, Hội tổ chức kết nối thông tin trên các trang mạng xã hội để người tiêu dùng gần xa biết và hỗ trợ thu mua.

Đến nay, việc tổ chức thu hoạch cho nhà vườn cũng tương đối ổn, tình hình tiêu thụ cũng bớt căng thẳng.

"5 ngày sau khi Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức kết nối, hơn 200 tấn bưởi của nông dân đã được hỗ trợ tiêu thụ", ông Toàn chia sẻ.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem