Dịch vụ an táng ngoài vũ trụ: 5.000 USD cho 1 gam tro cốt

Nguyễn Thái - RT, Business Insider Thứ hai, ngày 24/06/2019 20:25 PM (GMT+7)
Tập đoàn SpaceX vừa gây bất ngờ khi công bố một trong các lô hàng của tên lửa Falcon Heavy chuẩn bị phóng lần 3 có chứa tro cốt của 152 người.
Bình luận 0

img

Tên lửa Falcon Heavy trong một lần phóng ngày 11/4/2019

Theo Business Insider, tên lửa Falcon Heavy sẽ được phóng để thực hiện nhiệm vụ STP-2 trong khoảng thời gian từ 23h30 hôm 24/6 đến 2h30 ngày 25/6 (giờ địa phương) nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ngoài 24 vệ tinh, tên lửa Falcon Heavy còn mang theo tro cốt của 152 người quá cố.

SpaceX chịu trách nhiệm phóng tên lửa Falcon Heavy nhưng tập đoàn này không trực tiếp làm việc với các gia đình tưởng niệm người thân quá cố của họ bằng cách "chôn" tro cốt ngoài vũ trụ.

Phần việc đó thuộc về công ty Celestis, có trụ sở tại bang Texas, Mỹ. Kể từ khi Celestis được thành lập năm 1994, công ty này đã đưa tro cốt người chết vào vũ trụ trong 15 lần phóng tên lửa khác nhau.

Ở lần phóng mới này, Celestis mua các khoang dự phòng trên vệ tinh Orbital Test Bed, một trong số 24 vệ tinh được Falcon Heavy chở theo và dùng những thanh chứa nhỏ bằng kim loại để đựng tro cốt của người chết.

Không phải các thanh chứa đều giống nhau về kích thước hoặc trọng lượng. Một gia đình có thể chọn trong khoảng từ một đến 7g tro cốt để đưa lên vũ trụ. Mỗi gam có giá 5.000 USD (hơn 115 triệu đồng/g). Trước đây, mức giá thậm chí còn lên tới 12.500 USD/g (gần 300 triệu đồng/g).

Khi vào vũ trụ, thanh chứa tro cốt sẽ được giữ lại trong các vệ tinh. Mỗi thanh chứa đều có khắc dòng chữ như bia mộ. 

Người ngoài hành tinh đã ”làm chuyện ấy” với con người để tạo con lai?

Một giáo sư đại học Oxford, Anh cho rằng con lai giữa người và người ngoài hành tinh rất thông minh, và có thể nhiều con...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem