ĐIỂM TIN SÁNG (14.8): Nadal thua đau ở Olympic, đối thủ ca ngợi HAGL

Lê Quyết (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 14/08/2016 11:00 AM (GMT+7)
HAGL có thể vô địch ở những mùa giải tới, Nadal thua ngược trước Del Potro, Pogba đầu quân cho M.U vì Ibrahimovic, Messi tiết lộ lý do trở lại ĐT Argentina, Nguyễn Thị Huyền dừng bước ở vòng loại 400m nữ, U23 Đức vào bán kết Olympic Rio… là những tin chính trong điểm tin sáng nay (14.8).
Bình luận 0

Nadal dừng bước ở bán kết, Murray vào chung kết Olympic Rio

img

Nadal thất thủ ở vòng bán kết Olympic Rio 2016.

Ở vòng bán kết nội dung đơn nam môn quần vợt Olympic Rio 2016, Rafael Nadal đã để thua ngược 1-2 (7-5, 4-6, 6-7(5-7) trước Juan Martin Del Potro. Trong khi đó, Andy Murray đánh bại Kei Nishikori với tỷ số 2-0 (6-1, 6-4). Như vậy, Del Potro sẽ tranh HCV với Murray, còn Nadal gặp Nishikori ở trận tranh HCĐ.

“HAGL có thể vô địch ở những mùa giải tiếp”

Sau thất bại 1-3 trước HAGL ở vòng 20 V.League 2016 hồi chiều qua, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã dành những lời khen có cánh cho đội bóng phố núi. Theo ông Sơn, thầy trò người đồng nghiệp Nguyễn Quốc Tuấn hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch ở những mùa giải tiếp theo nếu tiếp tục giữ được phong độ như thời điểm hiện tại.

Pogba đầu quân cho M.U vì Ibrahimovic

img

Pogba và Ibrahimovic.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vừa bông đùa rằng, sở dĩ tiền vệ Paul Pogba đồng ý chia tay Juventus để gia nhập M.U là vì mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và tuyển thủ Pháp. Kể từ khi Pogba đầu quân cho “Quỷ đỏ” hôm 8.8 vừa qua, cả 2 luôn “dính nhau” như hình với bóng.

Nguyễn Thị Huyền dừng bước ở vòng loại 400m nữ

Tối qua VĐV điền kinh của Việt Nam là Nguyễn Thị Huyền đã không thể vượt qua vòng loại nội dung 400m nữ tại Olympic Rio 2016 khi về đích với thành tích 52 giây 97, qua đó xếp hạng 43/57.

Messi tiết lộ lý do trở lại ĐT Argentina

img

Lionel Messi.

Trả lời phỏng vấn trên tờ BBC, tiền đạo Lionel Messi đã lý giải nguyên nhân rút lại quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Theo đó, “M10” đồng ý quay lại chia tay ĐT Argentina là do bản thân không muốn tạo thêm bế tắc cho “Albicelestes”. Theo ngôi sao 29 tuổi, anh muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho đội bóng Nam Mỹ.

Lộ diện chủ nhân của thẻ phạt đầu tiên ở Premier League

Đêm qua, nhà đương kim vô địch Leicester City đã để thua tân binh Hull City với tỷ số 1-2 ở trận ra quân Premier League 2016-2017. Ở trận đấu này, trọng tài Michael Leslie Dean đã rút ra tổng cộng 4 thẻ vàng và được chia đều cho 2 đội. Hậu vệ Christian Fuchs bên phía “Bầy cáo” là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ phạt ở giải đấu danh giá nhất nước Anh mùa giải này.

Ấn tượng với thành tích của Guardiola

img

Pep Guardiola.

Với việc giúp Man City giành chiến thắng 2-1 trước Sunderland ở vòng 1 Premier League hồi tối qua, HLV Pep Guardiola đã có 7 lần liên tiếp giúp các đội bóng của mình “bỏ túi” 3 điểm ở trận ra quân tại giải VĐQG. Trước đó, ông đã giúp Barcelona có 3 trận thắng liên tiếp ở trận mở màn La Liga và Bayern Munich (3 trận ở Bundesliga).

Tottenham nhận tin “sét đánh”

Tối qua, Tottenham đã có trận mở màn Premier League 2016-2017 không mấy suôn sẻ khi bị đội bóng yếu thế hơn là Everton cầm hòa với tỷ số 1-1. Nỗi buồn lại nhân đôi khi HLV Mauricio Pochettino thông báo thủ thành Hugo Lloris đã bị dính chấn thương gân khoeo. Hiện tại, tình hình thương tích của “người gác đền” 29 tuổi vẫn chưa được tiết lộ.

Rashford khen ngợi Pogba

img

Pogba (số 6) và Rashford (số 19).

Tiền đạo trẻ Marcus Rashford cho rằng, M.U đã rất may mắn khi chiêu mộ được tiền vệ Paul Pogba. Theo Rashford, tuyển thủ Pháp là cầu thủ toàn diện khi vừa có tài trong việc kiến tạo lẫn săn bàn.

Sao Hull City “nổ phát súng” đầu tiên ở Premier League

Đêm qua (13.8), đã diễn ra trận mở màn Premier League 2016-2017 giữa Hull City và Leicester City. Với pha làm bàn vào lưới “Bầy cáo” ở phút thứ 45, tiền đạo Adama Diomande đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở mùa giải năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem