ĐIỂM TIN SÁNG (24.7): HLV Thụy Hải nhận xét bất ngờ về Công Phượng

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ hai, ngày 24/07/2017 11:15 AM (GMT+7)
HLV Thụy Hải nhận xét bất ngờ về Công Phượng, HLV U22 Hàn Quốc chỉ ra điểm yếu của Xuân Trường, M.U nhận tin “sét đánh” từ Rojo, Klopp lên tiếng về tương lai của Emre Can, Ronaldo khuyên Neymar tới M.U, HLV U22 Hàn Quốc chỉ ra điểm yếu của Xuân Trường… là những tin chính trong điểm tin sáng nay (24.7).
Bình luận 0

HLV Thụy Hải nhận xét bất ngờ về Công Phượng

img

Công Phượng (áo số 10).

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc hồi tối qua, HLV Lê Thụy Hải đã không tiếc lời khen ngợi “CP10”. “Phượng ngày càng hay lên và điều đó là đúng thôi chứ không có gì khác thường. Anh ấy chỉ cần thay đổi tư duy thôi là hay. Phượng có kĩ thuật, sức rướn, sút tốt, đột phá được có mỗi cái tư duy thôi. Lúc nào cần chơi cá nhân, lúc nào cần tập thể thì hay ngay. Đấy là sở trường, là khả năng, cái tất yếu Công Phượng có thể đạt được. Dần dần Công Phượng thay đổi, từ trận đầu tới trận này càng thay đổi rõ. Chúng ta không thể thay thế Công Phượng được, các bạn kia không hơn được Công Phượng”, ông Hải nhận xét. Điều đặc biệt, trước kia vị thuyền trưởng người Hà Tây luôn dành những lời nhận xét khắt khe cho chân sút sinh năm 1995.

Usain Bolt mong M.U ký hợp đồng với Ibrahimovic

VĐV điền kinh Usain Bolt cho biết, anh rất hy vọng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ ký hợp đồng với M.U. Theo Bolt, ngôi sao người Thụy Điển là một tay săn bàn vĩ đại và anh đã làm rất tốt vai trò của mình ở “bầy Quỷ đỏ”.

HLV U22 Hàn Quốc chỉ ra điểm yếu của Xuân Trường

img

Xuân Trường (giữa).

Sau trận U22 Hàn Quốc thắng U22 Việt Nam 2-1 hồi tối qua, HLV Jeong Jeong-yong đã thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của tiền vệ Lương Xuân Trường. “Xuân Trường có kỹ thuật cá nhân tốt, sở hữu khả năng chuyền bóng và kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên để so với cầu thủ ở Hàn Quốc, Xuân Trường phải cải thiện thể lực nhiều hơn nữa”, ông Jeong nhận xét.

Danio quyết vô địch Champions League với Man City

Sau khi hoàn tất hợp đồng với Man City, hậu vệ tân binh Danilo đã lập tức bày tỏ tham vọng được lên đỉnh tại Champions League cùng “The Citizens”. Hôm qua, tuyển thủ Brazil đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng chủ sân Etihad.

M.U nhận tin “sét đánh” từ Marcos Rojo

img

HLV Jose Mourinho cho biết, hậu vệ Marcos Rojo đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 1.2018 do bị đứt dây chằng đầu gối trong trận M.U gặp Anderlecht hồi tháng 4 vừa qua.

U22 Việt Nam nhận “cơn mưa tiền thưởng” sau trận gặp U22 Hàn Quốc

Dù thất bại trước U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2, nhưng U.22 Việt Nam vẫn giành suất dự VCK giải U23 châu Á năm 2018. Sau trận đấu này, LĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định thưởng 600 triệu đồng cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Trong khi đó bầu Đức móc hầu bao cá nhân thưởng 1 tỉ đồng.

Klopp lên tiếng về tương lai của Emre Can

img

HLV Jurgen Klopp khẳng định, tiền vệ Emre Can sẽ ở lại Liverpool trong mùa giải tới. Nhà cầm quân người Đức cũng tiết lộ, quá trình đàm phán hợp đồng giữa cầu thủ 23 tuổi và “The Kop” đang diễn ra tốt đẹp.

Koscielny “thề” trung thành với Arsenal

Trung vệ Laurent Koscielny cho biết, anh rất hạnh phúc khi được khoác áo Arsenal và không hề có ý định ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. “Tôi hoàn toàn hạnh phúc ở Arsenal và không chỉ bóng đá, tôi đang tận hưởng một cuộc sống sung túc và đầm ấm bên cạnh gia đình ở London. Hợp đồng hiện tại với Arsenal vẫn còn tương đối dài và tôi nhất định sẽ tôn trọng nó. Chẳng có lý do gì khiến tôi rời Arsenal hết, chắc chắn tôi sẽ vẫn cống hiến hết mình vì đội bóng này”, Koscielny chia sẻ.

Ronaldo khuyên Neymar tới M.U

img

Cristiano Ronaldo và Neymar (trái).

Theo tiết lộ của tờ The Sun, tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã nhắn tin khuyên người đồng nghiệp Neymar (Barcelona) hãy từ chối gia nhập PSG để gia nhập M.U. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn tuyển thủ Brazil đang đàm phán hợp đồng với đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Gary Cahill chính thức trở thành thủ quân của Chelsea

Đích thân HLV Antonio Conte xác nhận về việc để trung vệ Gary Cahill đeo băng đội trưởng của CLB ở mùa giải tới. Trước đó, vai trò này thuộc về trung vệ John Terry, người vừa đầu quân cho Aston Villa hồi đầu tháng 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem