Điên Biên: Một cơn lốc làm 63 ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại 1 tỷ đồng

Tuệ Linh Thứ hai, ngày 16/04/2018 17:56 PM (GMT+7)
Trận mưa to kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vào đêm 15, rạng sáng nay 16.4, đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tủa Chùa, đến hôm nay (16.4), toàn huyện toàn đã thống kê có 63 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là xã Mường Báng với 47 nhà bị tốc mái, sập đổ; xã Sính Phình có 8 nhà bị tốc mái.

img

Trân mưa kèm theo giông lốc mạnh làm cả những mái nhà kiên cố cũng bị bay (Ảnh: Dienbien.vn)

Trận mưa to kèm theo gió giật mạnh làm tốc mái điểm trường Mầm non Phi Giàng 1 (xã Tủa Thàng); làm chìm một thuyền gắn máy (dài 15m) tại lòng hồ Sông Đà thuộc xã Tủa Thàng; nhiều nhà thuộc khối cơ quan đoàn thể huyện Tủa Chùa cũng bị tốc mái, hư hỏng; ước tính thiệt hại ban đầu một tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Quốc Đạt - Chánh Văn phòng UBND huyện Tủa Chùa, cho biết: "Trong ngày hôm nay, huyện tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tủa Chùa cùng chính quyền các xã tiếp tục kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại; huy động đoàn viên, thanh niên hỗ hỗ trợ người dân, nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ổn định cuộc sống, sản xuất cho người dân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem