Điện Kremlin: Mỹ phát động chiến tranh kinh tế với Nga

V.NV (Theo RT, Tass) Thứ tư, ngày 09/03/2022 21:22 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremlin từ chối tiết lộ các biện pháp trả đũa của Nga.
Bình luận 0

“Mỹ chắc chắn đã tuyên bố chiến tranh kinh tế với Nga, và họ đang phát động cuộc chiến này. Phải, trên thực tế họ đang làm vậy” - ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố hôm nay 9/3. 

Bình luận của ông nhắc tới phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nulan hôm qua nói rằng, “từ quan điểm của Mỹ, kết cục sẽ là thất bại chiến lược với Tổng thống Putin trong canh bạc Ukraine”. 

Điện Kremlin: Mỹ phát động chiến tranh kinh tế với Nga - Ảnh 1.

Trả lời câu hỏi cơ hội của Nga là gì để không thua trong cuộc chiến này, khi mà Mỹ đang cố thu hút cả thế giới tham gia trừng phạt Nga, Thư ký báo chí của ông Putin nói rằng Nga “cần làm theo cách nào tốt nhất phù hợp với lợi ích của chúng tôi”. Song ông từ chối nêu chi tiết về các biện pháp trừng phạt trả đũa của Nga. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã cấm nhập khẩu tất cả dầu khí từ Nga, cho dù công nhận rằng quyết định này “không phải là không trả giá ở Mỹ”, nhưng đã được đưa ra sau khi tham vấn chặt chẽ với các đồng minh. 

Các quốc gia phương Tây đã áp đặt vài đợt cấm vận ồ ạt với Nga, như ngăn nước Nga khỏi hệ thống tài chính quốc tế, đóng băng tài sản Ngân hàng trung ương Nga, từ đó hạn chế khả năng của ngân hàng này tiếp cận với hầu hết trong số 630 tỉ USD dự trữ cần thiết để hỗ trợ cho tiền tệ và kinh tế trong nước. Đồng ruble đã mất giá gần 50% giá trị từ khi chiến sự ở Ukraine bắt đầu 2 tuần trước đây. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem