Điện Kremlin 'nổi giận' tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng vì Croatia từ chối giúp Nga điều này

Phương Đăng (theo Ukrinform) Thứ ba, ngày 26/04/2022 20:32 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Nga đã đe dọa sẽ có "phản ứng tương xứng" trước việc các nhà chức trách Croatia từ chối giúp Moscow đưa các nhà ngoại giao bị trục xuất về nước.
Bình luận 0
Điện Kremlin 'nổi giận' tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng vì Croatia từ chối giúp Nga điều này - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova. Ảnh Reuters.

Theo Ukrinform, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova đã tuyên bố như vậy vào ngày 25/4 sau khi Croatia từ chối giúp Moscow đưa các nhà ngoại giao bị trục xuất về nước. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, động thái là là một phần của "chủ nghĩa bài Nga hiếu chiến" mà các nước phương Tây đang nhắm vào nước này.

“Thái độ vô nhân đạo, thái quá đối với đồng bào của chúng tôi sẽ không được bỏ qua", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố và nhấn mạnh Moscow sẽ "đáp trả tương xứng".

Vào đầu tháng 4, các đại sứ quán Nga ở nhiều nước trên thế giới đã phải nhận các lệnh trục xuất từ nước sở tại khiến nhiều nhà ngoại giao và nhân viên của họ phải khăn gói về nước.

Đợt trục xuất này diễn ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga giết hại dân thường ở thành phố Bucha, vùng Kiev mà quân đội Nga từng kiểm soát trong khoảng 1 tháng khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow bác bỏ cáo buộc của Ukraine, và nói rằng, vụ việc ở Bucha do Kiev dàn dựng.

Trong một động thái liên quan mới nhất. Bộ Ngoại giao Nga hôm 25/4 đã triệu đại sứ Đức và thông báo trục xuất 40 nhân viên ngoại giao nước này, đáp trả động thái tương tự của Berlin hồi đầu tháng.

"Chúng tôi đã triệu tập đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đức Geza Andreas von Geyr để trao danh sách 40 nhân viên ngoại giao của nước này không được chào đón tại Nga. Đây là phản ứng tương xứng với quyết định của nội các Đức", Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết hôm 25/4 cho biết.

Đáp lại, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Berlin đã dự đoán về bước đi này, nhưng khẳng định đây là động thái hoàn toàn vô lý. Bà nói rằng các công dân Nga bị trục xuất khỏi Đức "không làm nhiệm vụ ngoại giao một ngày nào", trong khi những nhân viên ngoại giao Đức phải rời Nga "không làm gì sai".

Chính phủ Đức hôm 4/4 đã trục xuất "số lượng đáng kể" nhà ngoại giao Nga do vụ việc ở Bucha. Động thái này nằm trong một loạt lệnh trục xuất tương tự của các nước Liên minh châu Âu (EU).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem