Điện Kremlin tuyên bố bất ngờ về vụ Mỹ, Israel tấn công Syria

Minh Nhật Thứ ba, ngày 02/07/2019 13:30 PM (GMT+7)
Nga vừa lên tiếng về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Syria - nơi cả 3 quốc gia tham gia vào các chiến dịch quân sự riêng biệt để theo đuổi lợi ích quốc gia của họ. 
Bình luận 0

img

Israel được cho là đã tiến hành không kích vào Syria hôm 30/6.

Trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Hai (1/7), Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ  tuyên bố rằng họ đã nhắm vào các thủ lĩnh Al-Qaeda trong các cuộc không kích vào ngày hôm trước gần Aleppo. Bộ tuyên bố những mục tiêu bị tiêu diệt là "những kẻ chịu trách nhiệm về âm mưu đe dọa công dân Mỹ, đối tác của chúng tôi và thường dân vô tội".

Các nhóm thánh chiến liên kết với al-Qaeda hiện diện ở phía tây bắc Idlib và các tỉnh lân cận như Aleppo. Lầu Năm Góc trước đó cảnh báo rằng khu vực "vẫn là nơi trú ẩn an toàn" cho những chiến binh như vậy.

Tuy nhiên, Mỹ hiếm khi can thiệp vào khu vực này của Syria. Thay vào đó, Moscow thường ủng hộ những nỗ lực chống phiến quân của quân đội Syria ở đây.

Tuy nhiên, Khi được hỏi liệu các cuộc không kích của Mỹ có thể là kết quả của cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka cuối tuần trước hay không, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Kremlin cho biết, ông không có thông tin chi tiết về những gì đã diễn ra nhưng có thể nói chắc chắn rằng, không có bất cứ sự liên quan nào giữa việc Mỹ không kích al-Qaeda và cuộc họp giữa ông Trump và ông Putin, theo hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga.

Trong một vụ việc khác, Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố hôm 30/6 rằng, "Lực lượng phòng không đã đánh chặn được các tên lửa thù địch được phóng bởi các chiến đấu cơ Israel từ không phận Lebanon tới một số vị trí quân sự của chúng ta ở Homs và vùng lân cận Damascus".

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria sau đó vào hôm 1/7 đưa tin quân đội Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của Israel nhưng 4 dân thường, bao gồm một em bé đã thiệt mạng và 21 người khác, bao gồm cả trẻ em đã bị thương do vụ không kích tại thị trấn Sahnaya ở vùng nông thôn Damascus. 

Phản ứng về đòn tấn công của Israel nhắm vào Syria, Ngoại trưởng Nga, ông Vladimir Lavrov, nói với các phóng viên rằng, Moscow đang điều tra vụ việc. 

"Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về vụ việc, nhưng việc cần thiết phải tôn trọng và thực thi các nghị quyết về hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là nguyên tắc của chúng tôi khi đánh giá hành động của bất kỳ nước nào nào trong khu vực", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

img

Nga tuyên bố đang điều tra về các cuộc tấn công nhắm vào Syria hôm 30/6

Trong khi đó, Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của họ trong các cuộc tấn công mới nhất vào Syria dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người cũng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng của Nhà nước Do Thái ngày càng cởi mở về các hoạt động như vậy. 

Nga vẫn chưa can thiệp vào bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Syria, nhưng sau khi hỏa lực phòng không Syria vô tình bắn hạ một máy bay do thám Nga trong khi cố gắng ngăn chặn một cuộc không kích của Israel vào tháng 9, Moscow đã chuyển giao các hệ thống phòng không S-300 bản nâng cấp tối tân cho Syria. Cuộc tấn công vào ngày 30/6 của Israel diễn ra vài giờ sau khi công ty tình báo vệ tinh ImageSat International của Israel công bố những hình ảnh cho thấy 4  bệ phóng S-300 đã được dựng gần thành phố Masyaf phía tây bắc của tỉnh Hama.Tuy nhiên, có vẻ như hệ thống vũ khí này đã không tham gia vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Syria hôm 30/6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem