Thứ năm, ngày 19/03/2026 13:50 GMT+7

Diện mạo khác lạ của con đường 8 làn xe ở Hà Nội, được mở rộng sau 15 năm chờ đợi

Lê Minh Thứ năm, ngày 19/03/2026 13:50 GMT+7
Quốc lộ 1 đoạn Ngọc Hồi - Văn Điển được mở rộng từ 4 làn lên 8 làn xe, giúp giảm ùn tắc, phát triển kinh tế cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Diện mạo khác lạ tại con đường 8 làn xe ở cửa ngõ Thủ đô

Video: Toàn cảnh tuyến đường quốc lộ 1 sau dự án cải tạo, mở rộng.
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010, song phải tới năm 2024 mới được thi công. Tuy nhiên, thi công rầm rộ, khẩn trương nhất là thời điểm đầu năm 2025.
Đoạn đường được nâng cấp dài 3,8 km, từ nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi đến chùa Yên Phú, đi qua các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh của huyện Thanh Trì cũ, tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng.
Hiện toàn bộ đoạn mở rộng đã hoàn thành, cơ quan chức năng đang tiến hành lắp đặt, lát đá vỉa hè rộng 3 m ở một số điểm. Trước đó, cuối năm 2025, tuyến đường đã thông xe kỹ thuật.
Hệ thống đèn, điện chiếu sáng, biển báo, lan can chia cách hai hướng di chuyển được thay mới hoàn toàn.
Các trạm xe buýt cũng được lắp đặt khoa học hơn, thay vì điểm đặt ở những chỗ khuất, nhiều phương tiện qua lại rất nguy hiểm như trước kia.
Đoạn tuyến mở rộng có mật độ dân cư và giao thông đông đúc, là một trong những cửa ngõ huyết mạch phía Nam Hà Nội.
Công nhân đang đẩy mạnh triển khai lát đá vỉa hè để hoàn thành 100% các hạng mục trong quý I/2026.
Việc mở rộng quốc lộ 1 đoạn Ngọc Hồi - Văn Điển được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông trên tuyến cửa ngõ phía Nam thành phố.
Đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, Tết, đồng thời chia sẻ lưu lượng với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chạy song song.
Tổng mức đầu tư dự án là 887 tỷ đồng (chi phí xây dựng là 297 tỷ đồng).
Ghi nhận ngày 18/3, chỉ còn một số đoạn vỉa hè chưa hoàn thành, các đường ống nước đã được nhà thầu lắp đặt xong.
Tuyến đường bắt đầu mọc lên các toà chung cư, nhà cao tầng, loạt ngôi nhà hai bên đường cũng được xây mới, nhìn khang trang và khoa học hơn.
Khu vực điểm cuối (chùa Yên Phú) của quốc lộ 1 dài 3,8 km sau khi cải tạo, mở rộng. 
Nhiều người dân cho biết, điểm này vẫn xuất hiện ùn tắc vì “nút thắt cổ chai”. Theo kế hoạch, các đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng, theo lộ trình.
Việc hoàn thiện hạ tầng con đường này không chỉ mang tính chất giải tỏa giao thông mà còn được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực huyện Thanh Trì cũ, kết nối liên hoàn các cụm công nghiệp và khu dân cư phía Nam Hà Nội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.