Diện tích trồng bông chỉ còn khoảng 10.000ha

Thứ ba, ngày 22/05/2012 20:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo cáo của Viện Nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố (thuộc Vinatex), trong những năm gần đây, diện tích trồng bông tại Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng.
Bình luận 0

Trong niên vụ 2002-2003, diện tích sản xuất bông đạt tới 32.600ha, sản lượng 13.000 tấn, đáp ứng 10% nguyên liệu bông xơ cho ngành dệt may. Song đến niên vụ 2010-2011, diện tích chỉ còn hơn 10.000ha, sản lượng cũng giảm 1/3. Lượng bông sản xuất trong nước hiện mới chỉ đáp ứng được 1,5% nhu cầu của thị trường, còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Theo ước tính của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), mỗi năm ngành dệt may Việt Nam tiêu thụ 400.000 tấn bông và dự báo tăng lên 600.000 tấn vào năm 2020. Tuy nhiên, lượng bông sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 1,5% nhu cầu của thị trường. Với giá bông khoảng 3,2USD/kg thì mỗi năm Việt Nam phải bỏ ra trên 1 tỷ USD để nhập khẩu bông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem