Điều gì xảy ra nếu HLV Park Hang-seo làm HLV trưởng ĐT Malaysia?

Phạm Trần Oánh Thứ bảy, ngày 31/08/2024 08:10 AM (GMT+7)
Sẽ khó chịu như thế nào nếu ĐT Malaysia đầy sức mạnh thi đấu toan tính hơn, không ham tấn công ồ ạt mà phát huy khả năng phòng thủ và khai thác tốt các pha phản công, đúng như sở trường của HLV Park Hang-seo?
Bình luận 0

Điều gì xảy ra nếu HLV Park Hang-seo làm HLV trưởng ĐT Malaysia?

Tuần qua, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), trong số các ứng cử viên cho ghế HLV trưởng ĐT Malaysia chuẩn bị tham dự AFF Cup 2024, có tên HLV Park Hang-seo. Nếu HLV Park Hang-seo trở thành HLV trưởng ĐTQG Malaysia, cục diện bóng đá Đông Nam Á sẽ thay đổi thế nào?

Đầu tiên, với cá nhân HLV Park Hang-seo, nhu cầu làm việc, bản năng chinh phục thử thách của 1 HLV chuyên nghiệp như ông là điều đáng được tôn trọng, cho dù đội bóng mà ông dẫn dắt có thể trở thành đối thủ của bóng đá Việt Nam, kể cả đội bóng đó có thể gây khó khăn, hay thậm chí đánh bại ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup tới đây.

Điều gì xảy ra nếu HLV Park Hang-seo làm HLV trưởng ĐT Malaysia? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo là người rất có uy tín. Ảnh: SP

Từ trước, đã có nhiều tin đồn về việc HLV Park Hang-seo chuyển sang cầm quân cho vài đội bóng ở Đông Nam Á, như Indonesia, Campuchia, hay thậm chí cả Thái Lan. Nhưng thực tế là HLV này không hề tham gia ứng cử. 

Nhìn 1 cách toàn diện, các đội bóng nêu trên không phù hợp với HLV Park Hang-seo, từ lối đá xây dựng cho ĐTQG đến mức độ tham vọng của nền bóng đá đó. Chẳng hạn như với Thái Lan, chúng ta không thể hình dung được 1 ĐT Thái Lan đá theo kiểu mà U23 hay ĐT Việt Nam vẫn thi đấu trong thời kỳ các cấp độ ĐT Việt Nam đạt thành tích cao nhất dưới thời HLV Park Hang-seo. 

Khi đó, các đội bóng này không mời ông, mà kể cả có mời ông cũng không nhận, Hơn ai hết, ông biết mình phù hợp với điều gì. Và sự phù hợp đã xuất hiện ở ĐT Malaysia, từ lối đá truyền thống của đội bóng này đến vị thế của bóng đá Malaysia trong bối cảnh bàn cờ bóng đá Đông Nam Á đang có những biến động nhiều nhất kể từ khi có sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam.

"Ngôi vua" của bóng đá Thái Lan trong khu vực chưa bao giờ bị đe dọa nhiều như bây giờ. Bên cạnh 1 ĐT Việt Nam khó lường, đã từng so kè ngôi vị cao nhất với Thái Lan là sự xuất hiện mạnh mẽ của bóng đá Indonesia, khi đội bóng này nhập tịch cả dàn cầu thủ chất lượng từ châu Âu, đã từng có những trận thắng trước các "ông lớn" bóng đá khu vực. Có cảm giác rằng, gặp Indonesia bây giờ còn khó khăn hơn là gặp Thái Lan.

Chưa hết, 1 đội bóng khác cũng đầy tham vọng lật đổ đang âm thầm xây dựng lực lượng, đó là Philippines. Bóng đá Philippines cũng noi gương Indonesia trong việc nhập tịch cầu thủ. Tuy chưa triệt để, nhưng tỷ lệ cầu thủ nhập tịch trong ĐTQG của Philippines cũng chỉ thua Indonesia và thực tế là tỷ lệ này ngày càng lớn. Mặt khác, cũng giống như ĐT Indonesia khi mới tập hợp các cầu thủ nhập tịch, ĐT Philippines đã có vài trận đấu chính thức gần đây nhất chưa tốt, nhưng chúng ta đều biết điều đó chỉ là tạm thời, khi các cầu thủ này chưa thực sự hiểu ý nhau để trở thành một khối vững mạnh.

Điều gì xảy ra nếu HLV Park Hang-seo làm HLV trưởng ĐT Malaysia? - Ảnh 2.

Cầu thủ Công Phượng trong 1 trận đấu với ĐT Malaysia

Với bóng đá Thái Lan và Việt Nam cùng sự phát triển theo cách riêng của Indonesia và Philippines, bóng đá Malaysia sẽ đứng chỗ nào trong bàn cờ khu vực này? Hẳn câu hỏi đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của những người làm bóng đá Malaysia.

Bản sắc của ĐT Malaysia là lối đá mạnh mẽ, tốc độ, không ngại va chạm. Chưa bao giờ sự hoa mỹ, kỹ thuật khéo léo là đặc điểm để người ta miêu tả đội bóng này. ĐT Malaysia thích tấn công, bất chấp các cuộc tấn công đó thường thiếu sắc sảo. Đồng thời, hàng phòng thủ của họ tuy thi đấu rất mạnh mẽ, nhưng lại hay sơ hở, đặc biệt thiếu vững chắc trong nửa sau hiệp 2, khi thể lực và tinh thần thi đấu bị suy giảm.

Chúng ta có thể hình dung rằng, nếu ĐT Malaysia khắc phục được các điểm yếu nói trên, vẫn thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt như vậy, nhưng toan tính hơn, chắc chắn hơn trong phòng ngự, không ồ ạt tấn công nữa, thay vào đó phân phối sức hợp lý và lựa chọn cơ hội phản công chất lượng, cùng với việc tinh thần thi đấu được nâng cao, các đối thủ sẽ khó đánh bại họ như thế nào? Đến đây, chúng ta thấy HLV Park Hang-seo, với năng lực của mình, kinh nghiệm, hiểu biết của mình về bóng đá Đông Nam Á và cả bóng đá Malaysia nữa, bỗng trở nên phù hợp với vị trí HLV trưởng ĐT Malaysia. Phải chăng cũng chính với sự hình dung đó, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam này mới ứng cử vị trí HLV trưởng ĐT Malaysia?

Với những phân tích ở trên, cùng với việc nếu ĐT Malaysia có HLV Park Hang-seo, chắc chắn chất lượng giải đấu ASEAN Cup 2024 sẽ được nâng cao hơn các giải đấu trước đây, khi top đầu sẽ không chỉ còn là sự cạnh tranh của 2 hay 3 đội nữa, mà có thể sẽ là 5 đội. Đây cũng sẽ là 1 giải đấu hứa hẹn có nhiều diễn biến bất ngờ, khó lường nhất, thú vị nhất từ trước tới nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem