Đỗ Hùng Dũng: "ĐT Việt Nam đã chiến đấu hết mình và không có gì hối hận"

Lê Minh Thứ hai, ngày 16/01/2023 21:45 PM (GMT+7)
Tối nay (16/1), ĐT Việt Nam đã thua chủ nhà Thái Lan 0-1 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Thammasat. Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã nói lời xin lỗi khi không thể bước lên bục cao nhất.
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam đã trải qua hành trình 5 năm tuyệt vời cùng thầy Park"

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tối nay, ĐT Thái Lan với ưu thế sân nhà đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn thắng.

Phút 24, ĐT Thái Lan đã cụ thể hóa được ưu thế với bàn vượt lên dẫn trước 1-0 sau cú dứt điểm hiểm  hóc từ ngoài vòng cấm của "nhạc trưởng" Theerathon Bunmathan.

Cầu thủ phát biểu sau trận - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan ăn mừng bàn thắng duy nhất của Theerathon trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Ảnh: Cao Oanh

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Park Hang-seo đã thực hiện một loạt sự thay đổi người nhằm cải thiện sức mạnh tấn công với sự xuất hiện của Quang Hải (thay Tuấn Anh), Tuấn Hải (thay Phan Văn Đức), Văn Toàn (thay Hùng Dũng).

Thậm chí trung vệ Thành Chung đã được vào sân thanh Văn Thanh đá tiền đạo nhưng ĐT Việt Nam cũng  không thể tìm được bàn gỡ, chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Với chiến thắng này, ĐT Thái Lan đã bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup với tổng tỷ số thắng 3-2 sau 2 trận lượt đi và về.

Còn HLV Park Hang-seo một lần nữa nhận trận thua trước Thái Lan. Trả lời phỏng vấn VTV sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nói:

"Trước tiên, thay mặt toàn đội, tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì ĐT Việt Nam đã không thể giành được thanh tích tốt nhất. 

Nhưng trong suốt hành trình AFF Cup 2022 và trận chung kết với Thái Lan, ĐT Việt Nam đã cố gắng hết sức mình và không có gì phải hối hận.

Thái Lan là đội bóng mạnh hơn và họ xứng đáng thắng. Mong người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ĐT Việt Nam trong thời gian tới".

Đỗ Hùng Dũng: "ĐT Việt Nam đã chiến đấu hết mình và không có gì hối hận" - Ảnh 3.

Đỗ Hùng Dũng khẳng định ĐT Việt Nam đã chiến đấu hết mình và không có gì phải hối tiếc. Ảnh: VFF

Khi phóng viên đặt câu hỏi về một lời tâm sự với HLV Park Hang-seo, Hùng Dũng chia sẻ: "Thực sự chúng tôi đều rất buồn khi không giành được Cúp vô địch AFF Cup 2022 làm món quà ý nghĩa tặng thầy trước khi chia tay.  Cả hành trình vừa qua thực sự ý nghĩa, có nhiều thời khắc khó khăn nhưng toàn đội đã cùng nhau vượt qua.

Hành trình 5 năm qua mới là điều ý nghĩa nhất, lời cảm ơn ý nghĩa nhất mà toàn đội gửi tới thầy Park. Thời gian tới, sẽ có HLV khác tới thế chỗ thầy và ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng hướng tới những giải đấu, thành tích mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem