Đoàn Văn Hậu 2 lần nhắc tới HAGL khi cùng CLB Hà Nội vô địch V.League

Song Minh Chủ nhật, ngày 13/11/2022 21:24 PM (GMT+7)
Tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu nhìn nhận sau khi lên ngôi vô địch V.League sớm, CLB Hà Nội vẫn cần tập trung chơi tốt trong chuyến làm khách của HAGL ở vòng 26 và sau đó là trận bán kết Cúp QG trên sân Pleiku.
Bình luận 0

Đoàn Văn Hậu: "Điều quan trọng là phải luôn cố gắng hết mình"

Chiều 13/11, CLB Hà Nội đã lên ngôi vô địch Night Wolf V.League 2022 sớm 1 vòng đấu sau khi đánh bại đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0.

Đoàn Văn Hậu đã chơi tốt và là người "châm ngòi" bên cánh trái trong tình huống Tuấn Hải kiến tạo cho Văn Kiên ấn định chiến thắng chung cuộc cho CLB Hà Nội trong hiệp 2 (trước đó, CLB Hà Nội đã có bàn mở tỷ số do công Lucao phút 27).

Đoàn Văn Hậu 2 lần nhắc tới HAGL khi cùng CLB Hà Nội vô địch V.League - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu đánh đầu đưa bóng vọt xà trong gang tấc ở những phút đầu trận gặp HL.Hà Tĩnh. Ảnh: 24h

Cúp vô địch V.League 2022 giúp CLB Hà Nội giành suất dự AFC Champions League 2023. Dưới góc nhìn của mình, Đoàn Văn Hậu cho rằng được chơi bóng ở giải đấu danh giá hàng đầu châu lục luôn rất bổ ích đối với mỗi cầu thủ:

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có màn thể hiện tốt nhất tại AFC Champions League", Đoàn Văn Hậu nói.

Dù đã lên ngôi vô địch V.League 2022 nhưng dưới góc nhìn của mình, Đoàn Văn Hậu cho rằng CLB Hà Nội vẫn cần tập trung chơi tốt trận cuối làm khách của HAGL ở vòng 26 ngày 19/1 tới, và sau đó là trận bán kết Cúp QG cũng với chủ nhà HAGL trên sân Pleiku ngày 23/11:

"Mùa giải vẫn đang tiếp tục và mục tiêu của CLB Hà Nội luôn là cố gắng giành kết quả tốt nhất. Sau danh hiệu vô địch V.League, chúng tôi đặt mục tiêu chơi tốt trước HAGL để giành quyền vào chung kết Cúp QG".

Đoàn Văn Hậu 2 lần nhắc tới HAGL khi cùng CLB Hà Nội vô địch V.League - Ảnh 3.

Sau danh hiệu vô địch V.League 2022, Đoàn Văn Hậu thể hiện quyết tâm cùng CLB Hà Nội đạt thành tích cao nhất tại Cúp QG. Ảnh: Minh Đức

Trong suy nghĩ của mình, Đoàn Văn Hậu cho rằng với mỗi cầu thủ phải luôn là chính mình, nỗ lực hoàn thiện mình để đóng góp tốt nhất cho đội bóng:

"Tôi luôn xác định thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cùng CLB giành kết quả tốt nhất. Tập thể mới là quan trọng nhất chứ những danh hiệu cá nhân không quan trọng.

Thời gian tới, tôi cũng hy vọng mình sẽ được lên ĐT Việt Nam, cùng HLV Park Hang-seo thi đấu giành kết quả cao nhất tại AFF Cup 2022", Đoàn Văn Hậu thể hiện quyết tâm cùng thầy Park chinh phục đỉnh cao khu vực trong giải đấu cuối cùng của ông trên cương vị "thuyền trưởng" ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem