Đoàn Văn Hậu mang "tin dữ" đến cho ĐT Việt Nam?

PV Thứ bảy, ngày 31/07/2021 09:10 AM (GMT+7)
Sau khi Công Phượng vắng mặt ở trận gặp Saudi Arabia đồng thời bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Australia, mới nhất, xuất hiện thêm thông tin ĐT Việt Nam có thể mất cả Văn Hậu trong 2 cuộc so tài nói trên.
Bình luận 0

Công Phượng đang được thầy Park "ưu tiên" bên gia đình khi vợ anh sắp sinh con đầu lòng. Cũng bởi vậy mà tiền đạo sinh năm 1995 không có mặt trong đợt tập trung vào ngày 5/8 tới tại Hà Nội cùng ĐT Việt Nam.

Thậm chí, chân sút này cũng sẽ vắng mặt khi đội bóng làm khách của Saudi Arabia ở trận ra quân tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 2/9. Bên cạnh đó, khả năng anh có mặt khi chúng ta chạm trán Australia vào ngày 7/9 cũng đang bỏ ngỏ.

Việc thiếu vắng Công Phượng khiến ĐT Việt Nam mất đi phần nào tính đột biến trong lối chơi. Tuy nhiên, đó có thể chưa phải là mất mát duy nhất của đội bóng. Mới đây, theo nguồn tin được biết, Đoàn Văn Hậu cũng sẽ nhiều khả năng không thể ra sân trong 2 trận đấu nói trên.

ĐT Việt Nam có thể vắng Văn Hậu ở 2 trận đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

Văn Hậu vẫn đang bị đau sau chấn thương dây chằng đầu gối. Ảnh: Bongda.

Văn Hậu là 1 trong 31 cầu thủ được triệu tập lên hội quân tuyển Việt Nam vào ngày 5/8 tới song mục đích chính mà thầy Park gọi anh lên tập trung là để giúp cầu thủ này điều trị chấn thương dây chằng đầu gối mà anh đang gặp phải. Cũng bởi vì lẽ đó mà hậu vệ sinh năm 1999 có thể phải vắng mặt khi chúng ta đối đầu Saudi Arabia cũng như Australia.

Nếu không có sự phục vụ của Văn Hậu, đây là tổn thất lớn cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam bởi ai cũng biết thể hình lý tưởng từ cầu thủ này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn các pha bóng bổng hoặc những tình huống tranh chấp với những cái tên bên phía đối phương.

ĐT Việt Nam có thể vắng Văn Hậu ở 2 trận đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022 - Ảnh 2.

Vì thế, anh có thể vắng mặt ở 2 trận đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Saudi Arabia hay Australia đều được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam, bởi vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ chọn lối chơi phòng ngự làm nền tảng, chờ cơ hội phản công. Không có Văn Hậu, thách thức đặt ra cho chúng ta trước sức ép từ các đội bóng ấy sẽ lại càng lớn hơn.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng cả Công Phượng với Văn Hậu sẽ chỉ có thể tái xuất khi ĐT Việt Nam chạm trán Trung Quốc vào ngày 9/10 ở lượt trận thứ 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem