Doanh nghiệp xăng dầu "lắm mối tối nằm không"

Thứ bảy, ngày 22/10/2022 22:25 PM (GMT+7)
Sáng 22/10, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có những thông tin về tình hình xăng dầu và quản lý, vận hành thị trường xăng dầu trong thời gian qua.
Bình luận 0

Bộ trưởng Bộ Công thương khẳng định Việt Nam không thiếu xăng dầu. Cụ thể, tới ngày 30/9, dự trữ thương mại còn hơn 1,25 triệu mét khối xăng dầu; hai nhà máy lọc dầu cung ứng tương đương 1,36 triệu mét khối, cộng thêm sản lượng nhập khẩu khoảng 500 nghìn mét khối. Như vậy, tổng chung có khoảng 3 triệu mét khối xăng dầu, chưa kể tháng 11 tiếp tục nhập khẩu.

Bên cạnh đó, bộ trưởng cũng đặt vấn đề vì sao thiếu xăng dầu chỉ xảy ra tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp xăng dầu "lắm mối tối nằm không".




Thực hiện : Thùy Linh Đỗ Minh Quang Sỹ (TH Quốc hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem