Doanh nhân nguyễn phương hằng
-
Các bị cáo là đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng có đơn kháng cáo, được HĐXX tại TAND TP.HCM tuyên giảm nhẹ hình phạt.
-
Được HĐXX tại TAND TP.HCM hỏi về hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm, bị cáo Phương Hằng nói không có ý kiến, song bày tỏ: "Vô cùng ân hận vì không hiểu pháp luật..”.
-
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam BD) mặc dù không có đơn kháng cáo nhưng vẫn được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm.
-
Liên quan đến việc xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Đặng Thị Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù, phạt ông Trần Văn Sỹ 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, chỉ có ông Sỹ kháng cáo.
-
Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" dự kiến xét xử phúc thẩm vào ngày mai tại TAND Cấp cao tại TP.HCM, tuy nhiên các bị cáo liên quan vụ án có đơn xin hoãn.
-
Ngày 11/3 tới, TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến tổ chức xét xử phúc thẩm các bị cáo liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", nhưng bà Hằng có đơn xin không tham gia.
-
Theo TAND TP.HCM trong phiên xét xử bà Đặng Thị Hàn Ni cùng với luật sư Trần Văn Sỹ sắp tới vào ngày 1/3, tòa triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan, nhưng bà Phương Hằng xin vắng mặt.
-
Liên quan đến vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng, các bị cáo trong vụ án này kháng cáo cho rằng mức án tại phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 9/2023 quá nặng. TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến tổ chức phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 11/3 tới.
-
Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, trở thành bị cáo trong vụ án là việc khiến bà vô cùng ân hận và đau khổ. Suốt 18 tháng qua, bà đã bỏ lỡ nhiều việc tâm huyết, không thể giúp đỡ được những người nghèo khó.
-
Các bị can đều có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, tình tiết tăng nặng trong vụ án này cũng khá "căng", khi nhiều bị can thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.