Độc đáo phong tục đón dâu trong lễ cưới ở Tả Van

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 06/04/2015 14:34 PM (GMT+7)
Đám cưới của người Giáy ở bản Tả Van (Sapa, Lào Cai) diễn ra với nhiều nghi lễ: Thả mồi mai (dạm hỏi), mai mối lai (mặc cả)... Khi đã tìm được ngày chính thức, nhà trai nhờ ông bà mối đến nhà gái thông báo ngày giờ đón dâu. 
Bình luận 0

Lễ đón dâu là một tục lệ khá cầu kỳ, với đoàn đưa dâu gồm đủ các thành phần- đội Pí lè (4 người), 2 ông bà già, chú rể, phù rể, 2 cô gái, 1 cậu để dắt ngựa cho cô dâu sau cùng là đoàn người gồng gánh đồ lễ vật. Qua màn chào hỏi đầu tiên, đoàn nhà trai sẽ phải hát đối đáp cho đến khi nhà gái nhận hết các lễ vật thì mới được vào nhà.

Về đến nhà trai, thầy cúng nhà trai chuẩn bị gà, rượu, ngô, thóc, lá khô băm, chậu nước làm phép để tung vào người cô dâu trước khi vào nhà, nhằm mục đích trừ ma xấu đi theo. Sau đó cô dâu bước vào nhà cúi lạy trước bàn thờ gia tiên và chú rể sẽ mở khăn che mặt, tháo băng đỏ trên người. Gia đình nhà trai bắt đầu mở tiệc chiêu đãi xóm bản để tỏ lòng cảm ơn.

img
 Đoàn nhà trai xuất phát đi đón dâu.
img
 Tại nhà gái, sau màn chào hỏi, đoàn nhà trai hát đối đáp cho đến khi nhà gái nhận hết các lễ vật.

img
Thời điểm này nhà gái sẽ dùng phẩm đỏ bôi lên má từng thành viên nhà trai.

img
Cô dâu được chị gái cõng ra khỏi cửa, nhà trai cử một phụ nữ khoẻ mạnh đón và cõng cô dâu đi.

img
Trước kia người Giáy thường đón dâu bằng ngựa nhưng ngày nay ngựa chỉ là hình ảnh tượng trưng.

img
Về tới nhà trai, cô dâu cúi lạy trước bàn thờ gia tiên và chú rể mở khăn che mặt cô dâu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem