“Đọc vị” U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo vô tình làm lộ chiến thuật?

Khánh Gia Thứ ba, ngày 10/12/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã chỉ rõ điểm mạnh của U22 Indonesia. Điều này cho thấy, chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng chiến thuật phù hợp để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.
Bình luận 0

Trên chặng đường tiến đến trận chung kết SEA Games 30, U22 Indonesia và U22 Việt Nam là hai đội có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Sau 6 trận đấu, cả hai bên đều ghi được 21 bàn thắng, có những chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Osvaldo Haay và Hà Đức Chinh.

U22 Indonesia bước vào SEA Games 30 với khí thế rất cao và họ thể hiện được lối chơi rất ấn tượng. Indonesia đã giành 5 chiến thắng và chỉ thua 1 trận trước chính U22 Việt Nam tại vòng bảng.

img

U22 Indonesia rất ưa thích tấn công bên cánh phải

Trong thất bại trước U22 Việt Nam, màn khởi đầu thiên về tốc độ, khả năng chơi áp sát của U22 Indonesia cũng đã khiến các học trò của HLV Park Hang-seo gặp rất nhiều khó khăn và bị dẫn trước. Phải sang hiệp hai, khi thầy Park thể hiện khả năng điều chỉnh tuyệt vời, U22 Việt Nam mới lật ngược tình thế.

Cũng tại SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã liên tục chứng tỏ tài điều binh, khiển tướng để thay đổi cục diện ở nhiều thời điểm khác nhau. Gặp U22 Indonesia và U22 Singapore, HLV Park Hang-seo khởi đầu với sơ đồ 1 tiền đạo và sau đó chuyển sang đá 2 tiền đạo khi cần có bàn thắng. Chơi với U22 Campuchia, ông Park lại áp dụng chiến thuật 2 tiền đạo ngay từ đầu và lập tức đạt hiệu quả.

Trước trận đấu với U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo phát biểu: “U22 Indonesia thi đấu rất kỹ luật, khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công rất nhanh và hiệu quả. Tại vòng bảng, U22 Indonesia ghi đến 17 bàn thắng, đặc biệt đa phần từ cánh phải. Tôi và các cầu thủ biết phải làm thế nào để một lần nữa quật ngã Indonesia đoạt HCV SEA Games 30”.

Chính tiết lộ này cho thấy, HLV Park Hang-seo đã “đọc vị” lối chơi của U22 Indonesia. Điều này thực tế đã được chứng minh khi đội bóng xứ vạn đảo rất mạnh ở biên phải của họ với cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ là Asnawi. Những đường tạt bóng của cầu thủ này đã giúp U22 Indonesia ghi được nhiều bàn thắng với người kết thúc là Maulana, Haay hoặc Sani.

img

HLV Park Hang-seo cho biết đã "bắt bài" đấu pháp của đồng nghiệp Indra Sjafri

Ở trận đấu vòng bảng, U22 Indonesia ghi được bàn vào lưới U22 Việt Nam từ một pha lên bóng bên cánh phải. Đến trận bán kết thắng U22 Myanmar, có đến 3/4 bàn thắng được xuất phát từ biên phải.

Đã biết rõ sự ưa thích trong việc chọn chiến thuật tấn công cánh phải của đồng nghiệp Indra Sjafri, HLV Park Hang-seo hẳn đã tìm ra giải pháp để khắc chế. Trong đó, vai trò của Văn Hậu (đá cánh hoặc chơi trung vệ) cùng Thanh Thịnh sẽ vô cùng quan trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem