Đôi công hấp dẫn, Hải Phòng và SLNA chia điểm trên sân Vinh

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Chủ nhật, ngày 12/02/2023 22:21 PM (GMT+7)
Trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với những tình huống đôi công của hai đội. Đội khách Hải Phòng đã mở tỷ số trước nhưng chỉ 2 phút sau ngoại binh Soladio đã ghi bàn cân bằng tỷ số cho SLNA.
Bình luận 0

Trở về sân nhà, SLNA tiếp đón Hải Phòng với sơ đồ 4-4-2, trong đó trọng trách ghi bàn được đặt lên vai hai ngoại binh Olaha, Soladio. Bên cạnh những cái tên quen thuộc trong đội hình xuất phát như: Trần Văn Tiến, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Vytas Gaspuitis, Trần Đình Hoàng, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Nam Hải, Đinh Xuân Tiến.

Đôi công hấp dẫn, Hải Phòng và SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 1.

Trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những tình huống tranh chấp quyết liệt, cơ hội chia đều cho cả hai đội.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm – Hải Phòng cũng mang đến sân Vinh những cái tên vô cùng chất lượng như: Nguyễn Văn Toản, Đặng Văn Tới, Phạm Trung Hiếu, Bissainthe, Mpande, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Hải Huy, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Tuấn Anh trong đội hình xuất phát.

Hải Phòng và SLNA đều quyết tâm dành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra với tốc độ khá cao. Với lợi thế sân nhà, SLNA đã dồn lên và là đội có cơ hội đầu tiên với cú dứt điểm của Trọng Hoàng, tuy nhiên bóng đã đập chân hậu vệ của Hải Phòng đi ra ngoài.

Đôi công hấp dẫn, Hải Phòng và SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 2.

Soladio thoát khỏi sự đeo bám của hai hậu vệ bên phía Hải Phòng, tung cú dứt điểm chéo góc gỡ hòa cho SLNA.

Cả hai đội đều có những tình huống ăn miếng, trả miếng rất quyết liệt. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Hải Phòng chủ động chơi áp sát ngay trên phần sân của đối phương. Nỗ lực của đội bóng thành phố Cảng đã được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 10 của trận đấu.

Các cầu thủ Hải Phòng chủ động áp sát, gây áp lực lên hàng thủ của SLNA. Sai lầm đã xảy ra khi thủ môn Văn Tiến có đường chuyền lên không khác gì một tình huống kiến tạo cho Nguyễn Tuấn Anh. Đoạt được bóng ngay trong vòng cấm của SLNA, Tuấn Anh đã có pha dứt điểm dễ dàng để mở tỷ số trận đấu.

Đôi công hấp dẫn, Hải Phòng và SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 3.

Soladio ghi bàn chỉ 1 phút sau khi đội khách có bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng thành phố cảng không giữ được lâu. Chỉ 1 phút sau, ngoại binh Soladio đã gỡ hòa cho SLNA. Từ một đường chuyền dài vượt tuyến, mặc dù bị 2 hậu vệ của Hải Phòng theo rất sát nhưng Soladio vẫn càn lướt, tung cú sút chéo góc ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát. .

Hai đội tiếp tục có những tình huống đôi công hấp dẫn. SLNA nhỉnh hơn đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng xét về thế trận hai đội khá cân bằng. Phút thứ 22, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm – Hải Phòng đã có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Văn Minh gặp chấn thương rời sân. Vào thay cho anh là cầu thủ mang áo số 2 Nguyễn Anh Hùng.

Đôi công hấp dẫn, Hải Phòng và SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 4.

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 - 1, đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ.

Phút thứ 41 của trận đấu, Xuân Tiến bất ngờ đột nhập và ngã trong vòng cấm Hải Phòng sau pha phối hợp khá nhuyễn của các cầu thủ SLNA. Tuy nhiên, thủ môn của Hải Phòng đã băng ra khá nhanh, khiến cơ hội của đội chủ nhà trôi qua trong tiếc nuối. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1 – 1.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Huy Hoàng bên phía SLNA đã có 3 sự thay đổi người. Những cái tên được tung vào sân là Ngô Văn Lương, Hồ Văn Cường và Đặng Văn Lắm.

Đôi công hấp dẫn, Hải Phòng và SLNA chia điểm trên sân Vinh - Ảnh 5.

Ở trận đấu này, Trọng Hoàng đã chơi rất năng nổ. Nhưng may mắn đã không đến với anh khi cú sút ở phút 58 của Trọng Hoàng đưa bóng đi sát cột dọc.

Hiệp 2, diễn ra với thế trận khá chặt chẽ. Những tình huống tranh chấp diễn ra quyết liệt ở khu vực giữa sân. Phút 49, Olaha bên phía SLNA nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu khi có tình huống phạm lỗi từ phía sau với một cầu thủ Hải Phòng. Phút 58, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp 2 thuộc về SLNA khi Trọng Hoàng có pha dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc sau nỗ lực của Olaha.

Hải Phòng sau đó có liên tiếp sự thay đổi nhân sự. Những phút cuối của trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn không thể tận dụng được cơ hội của mình. Kết thúc trận đấu, SLNA và Hải Phòng hòa nhau với tỷ số 1 – 1. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của SLNA.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem