Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn?

Minh Thi Thứ sáu, ngày 18/09/2020 10:09 AM (GMT+7)
Nguyễn Trần Trung Quân và Rhymastic cho rằng đó là tín hiệu vui khi cả hai chương trình nhạc rap cùng phát sóng một lúc trên truyền hình, tạo sân chơi mới cho giới trẻ.
Bình luận 0

Ngay từ những ngày đầu lên sóng, 2 chương trình nhạc rap khuấy động sân chơi âm nhạc truyền hình. Lý do, làn gió mới mẻ của rap khiến khán giả trẻ phấn khích và âm nhạc underground lại càng có thêm một trụ chân vững vàng khi bước ra ánh sáng.

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 1.

Giám khảo, HLV Rap Việt với những tên tuổi đã khẳng định trị trí của mình.

Mỗi bên một màu sắc

Lên sóng cùng ngày, đến nay đã là phần thứ 7, "Rap Việt" và "King Of Rap" là hai chương trình rap được giới trẻ chào đón nồng nhiệt vào thời điểm này và không quên so sánh, đối chiếu cả hai với nhau. Bên cạnh đó, dàn huấn luyện viên, mentor với những tên tuổi rap Việt hàng đầu càng khiến fan đứng ngồi không yên.

Nếu so sánh về đội ngũ huấn luyện, cả hai chương trình có phần ngang ngửa, tuy bên "Rap Việt", các tên tuổi giám khảo và mentor có phần nổi hơn.

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 2.

Thành viên HLV King of Rap.

"Rap Việt" gồm có 4 huấn luyện viên là Wowy, Suboi, Binz, Karik và 2 giám khảo là JustaTee, Rhymastic. Wowy là "Lão Đại của rap Việt" với bản chất ngông, bản lĩnh nhưng cũng không kém phần hài hước. Suboi được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Hiphop Việt Nam".

Bên cạnh đó, Binz và Karik là thế hệ rapper F1, F2 với những bài rap gây bão như "Khu tao sống", "Hai thế giới","Cạn cả nước mắt".

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 3.

Pháo - thí sinh nổi bật từ King of Rap.

"King Of Rap"có con át chủ bài là 4 huấn luyện viên Lil'Knight (LK), Lil Shady, BigDaddy và Đạt Maniac. Đây cũng đều là những rapper đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho nhạc rap tại Việt Nam. 

LK, Lil Shady đều là thế hệ F1 của giới rap Việt, riêng Lil Shady được xem là huyền thoại của làng rap và từng sở hữu lượng fan đông đảo nhất Underground. BigDaddy và Đạt Maniac thuộc thế hệ F2, Đạt Maniac còn có biệt danh là "ma tốc độ" khi có khả năng bắn rap 176 từ chỉ trong 20 giây. 

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 4.

Ricky Star nổi bật từ Rap Việt như một hiện tượng.

Theo bình luận trên các diễn đàn, nếu nói về phần nhỉnh hơn thì có lẽ HLV "Rap Việt" đứng trên "King of Rap". Nhưng theo các nhạc sĩ, cả hai chương trình đều có cái hay riêng và đội ngũ HLV ngang tài ngang sức. Về thí sinh, có thể thấy, dù "Rap Việt" đang có phần "thắng thế"  với siêu rapper như Ricky Star nhưng "King Of Rap" đang có nhiều thí sinh nữ mang màu sắc thú vị cho chương trình.

Cần nâng chất ca từ

Theo Rhymastic, tham gia casting "Rap Việt" cả 2 miền Nam Bắc ngay từ vòng auditon, anh đã biết chất lượng thí sinh năm nay rất tốt. Nhưng vào đến vòng chinh phục thì những gì 55 bạn thí sinh làm khiến cho bản thân Rhym giật mình thêm lần nữa. "Không phải dùng lời hoa mỹ mà Rap Việt đang sở hữu những con "quái vật" cực kì tiềm năng", Rhymastic nhận xét.

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 5.

Rhymasitc và JustaTea ngồi ghế giám khảo Rap Việt.

Trước những băn khoăn về ca từ của các thí sinh còn khá sơ sài, không có độ nén để "bộc phá", hay flow cũng chưa đặc sắc, giám khảo Rhymastic cho rằng: "Ca từ và flow không phải là tất cả để đánh giá về khả năng của mỗi thí sinh. Vòng chinh phục có 55 thí sinh là 55 màu sắc khác nhau. Mỗi màn trình diễn đều khiến tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Họ đều tự tin vào con đường mà họ theo đuổi. 

Và rap hay ở chỗ nó không dành để thuyết phục người khác phải công nhận nó hay mà dành cho bản thân tự chinh phục giới hạn của chính mình. Khi làm được điều đó thì việc chinh phục được khán giả chỉ còn là thời gian". 

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 6.

Tuy không đưa ra nhận xét đối với dàn huấn luyện viên của cả hai chương trình, song nhạc sĩ nhấn mạnh: 2 chương trình có format hoàn toàn khác nhau. Mỗi chương trình đều có những cái hay riêng. Điều quan trọng nhất là cả 2 đều có mục đích đưa rap Việt phát triển và tiếp cận số đông khán giả.

Cũng theo Rhymastic, Underground tựu chung là những người chơi nhạc xuất phát từ sở thích, từ những điều nội tâm mà họ muốn thể hiện ra bên ngoài bằng âm nhạc. Xuất phát điểm của rap là một thể loại âm nhạc tới từ đường phố, nơi bắt nguồn từ chính những gì xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Vì vậy, muốn phát triển rap thì cần tạo sân chơi đại chúng và chuyên nghiệp. Có như vậy những cái tôi nội tâm mới được cọ xát và trưởng thành.

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 7.

Kiều Loan dự thi King of Rap.

Nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân nhận xét: Với hai chương trình, tôi thấy chất lượng thí sinh khá đồng đều, đây là môi trường để các bạn theo đuổi rap có điều kiện phát triển năng lực của bản thân. Tôi là một trong những người rất thích rap. Ca từ của rap đôi khi rất đời thường, tiệm cận với nhịp sống hàng ngày, tuy nhiên theo tôi nên có sự trau chuốt hơn nữa, mang nhiều ý nghĩa tích cực hơn nữa để gửi đến bạn trẻ. Đôi khi tôi thấy một số bài ca từ chưa thực sự phù hợp lắm. Ngoài ca từ, các bạn  cũng nên trau dồi nhạc lý, nghe nhiều và phải cải thiện được phần nhạc nữa.

Bên cạnh đó, các bạn nên dành nhiều thời gian nghiên cứu câu từ hơn nữa để làm sao câu từ vừa có cái hay, vừa đời thường mà vẫn giữ được chất văn thì các bạn sẽ giữ được nét văn hóa của riêng mình, để rap được mọi người đón nhận nhiều hơn.

Về phía huấn luyện viên, làm thế nào để họ khơi dậy khả năng sáng tạo ở các thí sinh mà không bị rập khuôn theo người đi trước, Nguyễn Trần Trung Quân nhấn mạnh: "Tốt nhất, mỗi huấn luyện viên nên truyền cho các bạn trẻ tư tưởng và tinh thần trong mỗi bài rap; còn về kỹ thuật và chuyên môn thì khá trừu tượng và khó chuyển tải. 

Đối đầu cực gắt, Rap Việt và King Of Rap chương trình nào thú vị hơn? - Ảnh 8.

TLinh của Rap Việt.

Các bạn HLV đã là nghệ sĩ rồi và đã trung thành với 1 phong cách thì khi hướng dẫn bạn trẻ, hãy cứ để họ tự tin, tự nhiên chọn đề tài đời thường và giúp họ trau chuốt ca từ. Cái khó nhất của rap là flow – cách kết hợp nhịp và vần, cùng cách nhấn nhá sao cho ra chất riêng. Tôi rất thích Ricky Star và TLinh – vừa hát tốt vừa có âm nhạc trong người, bài hát có tư tưởng. Điều tôi mong muốn là các bạn nâng cao chất âm nhạc hơn".

Đánh giá về độ nóng của "King of Rap" và "Rap Việt", nhạc sĩ chia sẻ: "Cả hai chương trình theo tôi đều có chất lượng thí sinh ngang nhau, huấn luyện viên và giám khảo đều là những nhân tố nhiều kinh  nghiệm trên thị trường, có chất lượng chuyên môn rất tốt. Với 2 chương trình rap, đây là một tín hiệu tốt với những bạn trẻ đang tham gia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem