Đội hình những "lão tướng" hơn 34 tuổi bá đạo nhất thế giới

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 13/01/2020 12:10 PM (GMT+7)
Trong bóng đá, thể lực rất quan trọng. Khi tuổi tác càng cao, các cầu thủ không còn giữ được thể trạng tốt nhất để duy trì đỉnh cao. Nhiều người đã nói lời chia tay sân cỏ hay bắt đầu tính chuyện dưỡng già. Tuy vậy những cái tên dưới đây lại chứng minh điều ngược lại.
Bình luận 0

img

Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo.

3. Hàng phòng ngự

Samir Handanovic (35 tuổi): Theo huyền thoại Julio Cesar, Handanovic xứng đáng nằm trong top 3 thủ môn hay nhất thế giới. Bất chấp giai đoạn đi xuống của CLB trước đây, Handanovic vẫn ổn định và luôn tỏa sáng trong khung gỗ.

Davi Alves (36 tuổi): Thủ quân ĐT Brazil ở Copa America 2019, lên ngôi vô địch và đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải, đẳng cấp của Alves cuốn phăng cả yếu tố tuổi tác. Rời châu Âu, Alves trở về đội bóng quê nhà Sao Paulo thi đấu.

Thiago Silva (35 tuổi): Đội trưởng của PSG, một tượng đài, một chốt chặn không thể thay thế ở tuổi 35. Mùa này, Silva đã ra sân 22 trận, PSG sẽ cảm thấy bất an vì hợp đồng giữa 2 bên chỉ còn hạn đến Hè 2020.

Giorgio Chiellini (35 tuổi): Đội trưởng của Juventus, không may dính chấn thương nặng và chỉ có thể trở lại vào tháng 3 tới. Tuy vậy anh vẫn là trung vệ đẳng cấp nhất mà Bà đầm già sở hữu.

Aleksandar Kolarov (34 tuổi): Bộ động cơ vĩnh cửu của AS Roma, đã 5 bàn và 3 trận mùa này ở vị trí hậu vệ trái. Lên công về thủ ổn định, Kolarov cho thấy tuổi tác chỉ là con số với một hậu vệ biên.

2. Tiền vệ

David Silva (34 tuổi): Việc Silva xác định chia tay Man City sau khi mãn hạn hợp đồng khiến nhiều CĐV tiếc nuối. Anh vẫn duy trì phong độ cao với 3 bàn và 8 kiến tạo sau 22 trận mùa này. Mục tiêu của Silva là chức vô địch Champions League cùng The Citizens.

Luka Modric (34 tuổi): Bỏ lại sau lưng giai đoạn khó khăn, Modric đã có 5 bàn và 5 kiến tạo sau 20 trận mùa này. Tiếp tục là nhân tố khó thay thế ở tuyến giữa Real Madrid. Anh vừa cùng Kền kền vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

Fernandinho (34 tuổi): Ngôi sao người Brazil vẫn đang cày ải cho Man City bất chấp ảnh hưởng tuổi tác, anh là vị trí quan trọng bậc nhất trong đội hình theo lời Pep Guardiola. The Citizens vẫn đang loay hoay tìm kiếm người thay thế Fernandinho trong tương lai.

Santi Cazorla (35 tuổi): Đã 35 tuổi và từng trải qua ca phẫu thuật kinh hoàng, thật khó ai tin được Cazorla lại hồi sinh thần kỳ đến vậy. Nhạc trưởng người Tây Ban Nha vẫn "gánh team" bền bỉ tại Villarreal với 7 bàn thắng và 4 kiến tạo.

1. Tiền đạo

Zlatan Ibrahimovic (38 tuổi): Tưởng chừng sự nghiệp đỉnh cao của Ibra đã kết thúc khi anh nhận lời đến MLS thi đấu. Tuy vậy sau 2 năm oanh tạc trong màu áo LA Galaxy, Ibra đã trở lại châu Âu để tiếp tục đón nhận thử thách cùng AC Milan.

Cristiano Ronaldo (34 tuổi): Khởi đầu năm mới 2020 bằng 4 bàn thắng chỉ sau 2 trận cho Juventus, Ronaldo chứng tỏ tuổi tác với anh không thành vấn đề. Năm nay, CR7 sẽ lại cạnh tranh QBV, dù nhiều cầu thủ cùng trang lứa anh đã "dưỡng già" ở nhiều giải khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem