Đội nhà bị loại, CĐV Anh tấn công trọng tài người Brazil

Chủ nhật, ngày 11/12/2022 17:40 PM (GMT+7)
NHM ĐT Anh trút giận lên trọng tài Wilton Sampaio sau trận Tam sư thua Pháp với tỷ số 1-2 tại tứ kết World Cup 2022.
Bình luận 0

Ở trận đấu trên sân Al Bayt, trọng tài Wilton Sampaio hai lần cho ĐT Anh hưởng penalty vào các phút 52 và 80. Harry Kane đá thành công quả 11m đầu tiên nhưng thất bại ở quả phạt đền thứ hai.

Dù được hưởng 2 quả phạt đền nhưng cầu thủ và NHM Anh vẫn không hài lòng vì những quyết định của vị vua sân cỏ người Brazil, đặc biệt ở tình huống họ cho rằng Harry Kane bị phạm lỗi. Cụ thể ở phút 25, thời điểm Tam sư đang bị dẫn trước 0-1, trung vệ Upamecano đã ngoắc chân khiến tiền đạo của Tottenham bị ngã trong vòng cấm.

Đội nhà bị loại, CĐV Anh tấn công trọng tài người Brazil - Ảnh 1.

Tình huống Upamecano va chạm với Kane.

Đáng nói hơn cả, trọng tài Wilton Sampaio không kiểm tra VAR ở pha bóng này, bất chấp sự phản đối của ĐT Anh. Quyết định của vị vua sân cỏ người Brazil khiến NHM và các cầu thủ Anh nổi giận.

Trên mạng xã hội, CĐV Anh tấn công ông Wilton Sampaio dữ dội. Thậm chí 1 NHM Tam sư đã thay đổi tiểu sử của vị vua sân cỏ 40 tuổi trên Wikipedia với nội dung: “Wilton Pereira Sampaio là người hâm mộ Pháp và là trọng tài người Brazil.

Ông ấy đang bị điều tra vì không cho ĐT Anh hưởng quả penalty ở tình huống Harry Kane bị phạm lỗi”.

Đội nhà bị loại, CĐV Anh tấn công trọng tài người Brazil - Ảnh 2.

Ông Wilton Sampaio bị NHM Anh "ném đá".

Tương tự NHM, các tuyển thủ và BLV Anh, điển hình là Harry Maguire và Gary Neville, cũng công kích trọng tài Wilton Sampaio, sau khi Tam sư bị loại ở tứ kết World Cup 2022.

Theo Harry Maguire, trọng tài Wilton Sampaio có nhiều quyết định bất lợi và chống lại ĐT Anh. Về phía Gary Neville, huyền thoại M.U cho rằng ông Wilton Sampaio là một trọng tài kém cỏi và có màn thể hiện ác mộng ở trận Anh thua Pháp.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia bóng đá châu Âu, việc trọng tài Wilton Sampaio không cho ĐT Anh hưởng penalty trong tình huống trung vệ Upamecano ngoắc chân Harry Kane là hoàn toàn đúng luật. Ở tình huống này, Upamecano ngoắc chân Kane bên ngoài vạch 16m50 và VAR không có quyền can thiệp hay đưa ra tư vấn. Nếu trọng tài Wilton Sampaio cho "Tam sư" hưởng đá phạt thì nó cũng chỉ nằm ở ngoài vòng cấm.

Xuân Hà (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem