Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lưu giữ nghệ thuật truyền thống
Nghệ nhân Sơn Trong là người đầu tiên khởi xướng việc dạy cho các em nhỏ loại hình nghệ thuật này và là người trực tiếp dạy các em. Ông Sơn Trong cho biết: Những lần chơi nhạc ngũ âm tại chùa Hạnh Phúc Tăng, thấy tụi nhỏ có vẻ thích nên tôi cùng với sư sãi trong chùa và Trung tâm Văn hóa huyện chọn ra những em thích và có mong muốn chơi loại hình nghệ thuật này để dạy.
Chúng tôi muốn được truyền dạy lại loại hình nghệ thuật dân tộc này cho lớp trẻ, để sau này có người kế thừa. “Đây là ước muốn từ lâu không chỉ riêng tôi mà của cả những nghệ nhân lớn tuổi ít ỏi còn lại. Hiện nay những người còn biết chơi nhạc ngũ âm thật sự không còn nhiều, tôi rất lo lắng cho tương lai của loại hình nghệ thuật dân tộc này. Đến nay thì tôi đã truyền dạy được cho tụi nhỏ, đó là niềm hạnh phúc lớn của tôi” – ông Sơn Trong bộc bạch.
Hăng say học hỏi
Với các em nhỏ được học, được chơi nhạc ngũ âm là niềm vui và niềm tự hào lớn. Em Thạch Bảo Khanh, học sinh lớp 6 tại Trường THCS thị trấn Vũng Liêm, bộc bạch: “Khi được học với thầy Trong, tụi em thấy rất thích và vinh dự khi mình được chơi loại hình nghệ thuật dân tộc này.
Chúng em mong muốn được tiếp tục học nhiều hơn và sẽ quyết tâm gìn giữ loại hình nghệ thuật này”. Còn em Sơn Phương An thì vui vẻ nói: “Đợt thi tại liên hoan nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Vĩnh Long vừa rồi, tụi em đã được diễn mở màn và được giải Ba. Mấy đứa em thấy vui lắm, mong rằng sẽ còn được đi thi nhiều nơi nữa, để nhiều người biết đến đội nhạc ngũ âm của tụi em”.
Ở Vũng Liêm hiện chỉ có một đội nhạc này, vì còn rất ít người còn chơi loại nhạc này. Đội nhạc ngũ âm của thầy Trong đã đảm nhận chính trong tất cả các dịp đám tiệc, lễ tết trong đồng bào dân tộc Khmer ở đây.