Đêm tân hôn chồng đưa cuốn sổ cũ rồi nói "Giờ chúng ta là một", tôi mở ra xem mà tay run rẩy
Đêm tân hôn ấy không có rượu vang hay hoa hồng, nhưng cuốn sổ cũ kỹ kia đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về hôn nhân...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 30/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023, với chủ đề "Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững".
Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 4.150 đại biểu tham dự.
Tham gia đối thoại cùng Thủ tướng, còn có Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội; đặc biệt có sự tham dự của hơn 4.000 đại biểu đại diện nông dân trong cả nước.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Viết Niệm
Bắt đầu từ năm 2018, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân đã trở thành hoạt động thường niên. Trước Hội nghị lần này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tiếp nhận gần 2.000 câu hỏi của nông dân gửi tới Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào 6 lĩnh vực chủ yếu như: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án "Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030"; vai trò của nông dân trong thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Đặc biệt, nông dân cả nước đặt nhiều câu hỏi liên quan đến: Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; giải pháp, cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; giải pháp xử lý rác thải, chất thải, bảo vệ môi trường nông thôn; chăm lo đời sống, an sinh xã hội, công ăn việc làm… cho người dân khu vực nông thôn.
Với quan điểm "nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật, tránh hình thức"; để nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày một phát triển tốt hơn, trên tinh thần dân chủ cao, tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành trực tiếp trả lời, trao đổi với nông dân nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực.

Nông dân Đỗ Thị Mỹ Thơm Giám đốc HTX Hùng Thơm (Gia Lai) đặt câu hỏi liên quan đến nắm bắt thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Viết Niệm
Về các câu hỏi liên quan đến vấn đề thị trường, chế biến nông sản và ngăn chặn lừa đảo qua mạng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò cũng như đề nghị đẩy mạnh thông tin, truyền thông.
Theo đó, bà Đỗ Thị Mỹ Thơm Giám đốc HTX Hùng Thơm (Gia Lai), chuyên làm các sản phẩm chanh dây chế biến, phục vụ xuất khẩu đặt câu hỏi, Chính phủ có giải pháp gì để giúp nông dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin thị trường trong nước và xuất khẩu, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ nông sản?
Về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng để có kiến thức và nhận thức thì phải thông qua quá trình dạy và học. Nhà nước tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn bằng các hình thức khác nhau như các cơ quan báo chí có các chương trình truyền thông với nội dung, thời lượng phù hợp, thúc đẩy xuất bản các loại sách phổ biến kiến thức, hướng dẫn… Ngược lại, người nông dân cũng phải nỗ lực học tập, nghiên cứu, không ngừng nâng cao kiến thức, hiểu biết. Thủ tướng lưu ý rằng, báo chí, đài truyền hình cần dành thời lượng, khung thời gian phù hợp để truyền thông cho bà con nông dân.
Để có thị trường bền vững, Nhà nước phải đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại, kết nối người nông dân với các sứ quán, cơ quan đại diện thương mại… Về phần mình, người nông dân phải có các sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất sạch, sản xuất xanh, thương hiệu, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý…

Ông Trần Văn Tân, Giám đốc HTX dược liệu QueenFarm (Thanh Hóa). Ảnh: Phạm Hưng
Ông Trần Văn Tân, Giám đốc HTX dược liệu QueenFarm (Thanh Hóa) nêu thực trạng, thị trường tiêu thụ nông sản nội địa gặp nhiều khó khăn, nghịch lý "được mùa rớt giá" thường xuyên lặp lại, tình trạng ùn ứ nông sản vẫn diễn ra mỗi khi vào vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, có tín hiệu đáng mừng là năm 2023, giá trị xuất siêu nông sản của nước ta rất lớn, đạt khoảng 11 tỷ USD.
"Chính phủ có giải pháp gì để hỗ trợ nông dân, HTX đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương quảng bá lên sàn thương mại điện tử trong nước và các sàn thương mại điện tử nước ngoài để giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ?", ông Tân đặt câu hỏi.
Câu hỏi thứ hai của ông Tân đề cập đến nhiều hiện tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng; các đối tượng đã lợi dụng vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp của người nông dân để đưa ra các chiêu, trò lừa đảo, hay việc bán những nông sản trên không gian mạng là nông sản kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái.
Sau khi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời về câu hỏi đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử trong nước và nước ngoài, trao đổi thêm về vấn đề thị trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, có rất nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động chế biến nông sản trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và các bộ, cơ quan khác đẩy mạnh truyền thông để người nông dân biết, thực hiện các chính sách; khuyến khích, tạo điều kiện cho việc chế biến sâu nông sản. Các địa phương cũng phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân tham gia chuỗi cung ứng, chế biến sâu các loại nông sản.

Tại Hội nghị, trả lời các câu hỏi của nông dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính 3 lần nói đến vai trò của công tác thông tin, truyền thông. Ảnh: Nhật Bắc
Về các giải pháp để ngăn chặn và xử lý triệt để các hoạt động tội phạm lừa đảo, trong đó có lừa đảo qua mạng, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông phải tiếp tục trình sửa đổi, bổ sung Nghị định về về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Các tập đoàn, tổng công ty viễn thông dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các thông tin lừa đảo, xấu độc. Các cơ quan báo chí truyền thông phải vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.
Đồng thời, phải làm tốt công tác phòng ngừa, nhất là người dân phải trang bị kỹ năng, kiến thức trong việc đánh giá, phòng ngừa, tự bảo vệ mình trước nguy cơ lừa đảo, nguy cơ rủi ro. Thủ tướng lấy ví dụ, những quảng cáo về lãi suất lên tới mấy chục phần trăm, thậm chí 100% thì thì nguy cơ rủi ro, lừa đảo rất cao.
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam là một hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hằng năm, Kế hoạch tổ chức Hội nghị được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đưa vào Chương trình công tác. Đến nay, Hội nghị đã diễn ra được 5 lần với những kết quả hết sức có ý nghĩa, thành công.
Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao là đơn vị trực tiếp thực hiện Hội nghị. Sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân hằng năm được Báo tổ chức truyền thông bài bản, lớp lang đến bà con nông dân cả nước; nhất là công tác tập hợp lấy ý kiến rộng rãi của nông dân cả nước trước thềm diễn ra Hội nghị đối thoại.
Đêm tân hôn ấy không có rượu vang hay hoa hồng, nhưng cuốn sổ cũ kỹ kia đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về hôn nhân...
Tối 2/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiệc, bà Takaichi đã trải nghiệm chơi nhạc cụ trống truyền thống của Việt Nam.
Hòa Thân cũng không thể công khai ngả hẳn về phía Gia Khánh khi Càn Long còn sống. Nếu làm vậy, ông sẽ bị Càn Long nghi ngờ là kẻ hai lòng. Với một vị quân vương đa nghi như Càn Long, đó chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Tối 2/5, tại Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gala đặc biệt “Tổ quốc bình yên”.
Câu lạc bộ Tuồng Cổ Loa có hơn 30 thành viên, phần lớn là nông dân gắn bó với ruộng đồng. Nhiều người đã cao tuổi, song vẫn đều đặn tập luyện và biểu diễn.
Tuyệt vọng! Vương Hiến Chi không muốn bỏ vợ để làm phò mã, thậm chí tự làm gãy một chân. Thế nhưng công chúa chỉ nói: “Hãy ban chiếu, ta không bận tâm”.
Phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đã đề cập tầm quan trọng của Việt Nam như một đầu mối trong chuỗi cung ứng, đồng thời nêu bật tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như vũ trụ, chất bán dẫn và khoáng sản trọng yếu. Bà cũng cho biết Nhật Bản sẽ đóng vai trò chủ động hơn trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Trung vệ Adou Minh đã có quốc tịch Việt Nam?; CLB Công an TP.HCM mất nhiều trụ cột vì chấn thương; Antony thừa nhận mặc cảm khi đứng cạnh Ronaldo; HLV Carrick chê cách Amorim đối xử với Mainoo; Igor Thiago lọt vào tầm ngắm của Chelsea.
Sau 40 năm kể từ khi phim “Biệt động Sài Gòn” phát sóng, khán giả vẫn nhớ mãi từng nhân vật trong tác phẩm. Trong số đó, vai nữ tình báo xinh đẹp mang bí danh Z20 – Ngọc Mai để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Vậy hiện tại, nữ nghệ sĩ từng hóa thân vào nhân vật này đang có cuộc sống ra sao?
Sau thành công của “Địa đạo”, “Tử chiến trên không”, Thái Hòa trở lại màn ảnh với “Anh Hùng”, ra rạp dịp 30/4. Anh vào vai Hùng – tài xế taxi sống lặng lẽ, bế tắc trước áp lực mưu sinh. Khi con út mắc bệnh nặng, gia đình rơi vào khủng hoảng. Trong tuyệt vọng, Hùng dàn dựng vụ cháy để kêu gọi từ thiện.
Sau thất bại của Hải Phòng FC trước CLB CAHN ở vòng 21 V.League 2025/2026, HLV Chu Đình Nghiêm không ngần ngại dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc – chân sút đang đạt phong độ cực cao với chuỗi ghi bàn ấn tượng.
Nhiều gia đình trồng cây trong nhà không chỉ để trang trí mà còn nhằm tạo không gian hài hòa, mang lại cảm giác dễ chịu và cân bằng năng lượng sống.
Với những người có bệnh sau cần tránh tuyệt đối không nên ăn dứa.
Gần 70 tuổi, NSND Bùi Bài Bình khiến nhiều đồng nghiệp nể phục khi chấp nhận hóa thân vào vai diễn phản diện đầy ám ảnh trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trái ngược với vẻ nham hiểm trên màn ảnh, cuộc sống đời thường của nam nghệ sĩ gạo cội đang vô cùng viên mãn với "song hỷ lâm môn".
Lý do loại rau dại mọc đầy biển này lại có giá “ngất ngưởng” là bởi rau đá hoàn toàn tự nhiên, không thể gieo trồng như các loại rau sản xuất công nghiệp khác.
Một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam sinh Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) bị nhóm bạn dùng thắt lưng da vụt liên tiếp vào đầu, mặt trước sự cổ vũ của nhiều học sinh khác đang gây bức xúc dư luận.
"Sau ly hôn, Lan Phương nói cô hạnh phúc hơn, dù cuộc sống tự chủ vẫn nhiều áp lực. Giữa guồng quay làm mẹ, làm nghề và trở lại với phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", nữ diễn viên thừa nhận tình mẫu tử là điểm tựa lớn nhất của mình.
Tối 2/5, xảy ra vụ cháy quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ (Hà Tĩnh), lửa lan nhanh do nhiều vật liệu dễ cháy.
Trong chiều tối nay (2/5), Hà Nội và nhiều tỉnh đã ghi nhận xảy ra hiện tượng mưa đá. Một số nơi mưa đá dày đặc, hạt mưa đá có kích thước to hơn 3cm, gây thiệt hại nhiều diện tích vườn cây ăn quả, hoa màu.
Một quan chức quân sự cấp cao của Iran đã lên tiếng cảnh báo rằng nguy cơ xung đột với United States bùng phát trở lại là “rất có khả năng xảy ra”, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên chưa hạ nhiệt sau các cuộc không kích và phản đòn quân sự hồi đầu năm nay.
Tài tử "Tây Du Ký" Mạch Trường Thanh có sự nghiệp và cuộc sống khó khăn sau khi phải thay vợ trả món nợ lớn.
Thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Với ca sĩ Vinh Tuấn, hát không phải để phô diễn, mà để chạm đến trái tim người nghe.
Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị cáo buộc câu kết với các đối tượng trung gian, làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi nặng để giúp nhiều người hoãn chấp hành án tù từ 6 đến 12 tháng, thu lợi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp.
Quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nên ngay từ nhỏ tôi đã biết đến làng Mẹo - một làng nghề nổi tiếng từ bao đời nay. Người ta biết đến làng Mẹo bởi nơi đây được coi là một trong số cái nôi của nghề dệt vải ở nước ta. Nhưng ai là người truyền cái nghề ấy với tôi vẫn là một dấu hỏi chưa có câu trả lời.
Đã có 8 tiền án, đối tượng Dũng lại ra tay cướp túi xách của một phụ nữ tại chợ Vinh, Nghệ An và bị bắt giữ ngay sau đó.
Hai Nghệ sĩ Ưu tú cùng là Phó giám đốc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2026, ghi nhận cống hiến xuất sắc cho nghệ thuật.
Dù tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng, nhưng Võ Hoàng Minh Khoa và các đồng đội bỏ lỡ đáng tiếc khiến Becamex TP.HCM chia điểm trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hoá.
Theo Công an xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long (thuộc địa phận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trước đây), không có chuyện cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần. Hình ảnh 2 con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần mà người dân địa phương trình báo thật chất là ảnh đã chỉnh sửa, tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
Chính quyền Trump dường như đã “xóa sổ” viện trợ quân sự cho Ukraine khỏi ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027, tờ Militarnyi đưa tin.