Đội trưởng Olympic Pháp chỉ ra lý do thất bại tại Olympic Tokyo 2020

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 02/08/2021 05:10 AM (GMT+7)
"Cá nhân tôi mong các CLB nên để ý hơn với Thế vận hội. Tôi rất muốn mang huy chương về cho Tổ quốc. Nhưng với tình hình và lực lượng hiện tại, để làm được điều đó là không thể", tiền đạo đội trưởng Pierre Gignac chia sẻ về thất bại của Olympic Pháp.
Bình luận 0
Đội trưởng Olympic Pháp chỉ ra nguyên nhân thất bại xấu hổ tại Olympic Tokyo  - Ảnh 1.

Bóng đá Pháp đã thất bại toàn diện trong năm 2021. Ảnh: F.F

Năm 2021 có lẽ là một năm đáng quên với bóng đá Pháp từ ĐTQG đến cấp độ Olympic. Tại EURO 2020, họ được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với dàn sao trải đều cả 3 tuyến trong đội hình. Nhưng cuối cùng, Pháp lại ngã ngựa ngay ở vòng 1/8 bởi sự chủ quan.

Tiếp đến, tại sân chơi Olympic, các cầu thủ trẻ còn có thành tích kém cỏi hơn cả lứa đàn anh khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Quả thực, Olympic Pháp đã trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng tại Olympic Tokyo năm nay. Họ để thua muối mặt 2 trận với tỷ số 1-4 trước Olympic Mexico và 0-4 trước Olympic Nhật Bản.

Trận thắng duy nhất của "Les Bleus" tại vòng bảng là trước Olympic Nam Phi. Tuy vậy, họ cũng bị đối thủ liên tục vươn lên dẫn trước và phải nhờ đến sự tỏa sáng xuất thần của tiền đạo lão tướng 36 tuổi Pierre Gignac mới có được trọn vẹn 3 điểm.

Đội trưởng Olympic Pháp chỉ ra nguyên nhân thất bại xấu hổ tại Olympic Tokyo  - Ảnh 2.

Đội trưởng Pierre Gignac rất thất vọng khi phải chia tay Olympic Tokyo ngay từ vòng bảng. Ảnh: F.F

Sau khi phải xách vali về nước sớm, tiền đạo Pierre Gignac đã rất bức xúc chỉ ra nguyên nhân thất bại với RMC Sport ở kỳ Olympic lần này.

Anh bày tỏ: "Chúng ta không nên tìm lý do bao biện cho thất bại đáng quên ở Olympic lần này. Hãy nhìn Olympic Nhật Bản, họ vừa là chủ nhà vừa có đội hình rất mạnh. Một tập thể tốt như vậy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi có đến 7 trận giao hữu trước thềm giải đấu. Đó là lý do không phải ngẫu nhiên họ có được thành quả cho đến thời điểm hiện tại.

Cá nhân tôi mong rằng, các CLB nên để ý hơn với thế vận hội Olympic. Giải đấu này, tôi rất muốn vượt vòng bảng và mang huy chương về cho Tổ quốc. Nhưng với tình hình và lực lượng hiện tại, để làm được điều đó là không thể".

Chia sẻ thẳng thắn của Pierre Gignac là rất đúng với thực trạng của các đội tuyển Olympic hiện tại. Bởi ở những nền bóng đá phát triển, họ chỉ tập trung toàn lực cho ĐTQG và không chú trọng đến sân chơi Olympic.

Thêm nữa, môn bóng nam Olympic không nằm trong hệ thống của FIFA, nên các câu lạc bộ chủ quản không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ. Đó cũng là một hạn chế khiến nhiều đội tuyển dù có trong tay rất nhiều tài năng trẻ, nhưng không thể triệu tập để tham dự giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem