Đối tượng còn lại trong vụ tài xế GrabBike bị đâm ra đầu thú

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 27/07/2020 08:55 AM (GMT+7)
Lưu Ngọc Vỹ đã đến trụ sở công an tại nơi khác đầu thú vào sáng hôm qua (26/7). Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận Vỹ và di lý về trụ sở phòng PC02 để đấu tranh, làm rõ.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ án tài xế Grab Nguyễn Văn Q. (SN 1984, quê Yên Bái) bị 2 đối tượng đâm "thập tử nhất sinh" để cướp tài sản xảy ra rạng sáng 19/7 tại đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội), ngày 27/7, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú xã quê tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), nghi phạm thứ 2 gây ra vụ cướp tài sản nam tài xế Grabbike trên đê sông Đuống ngày 19/7 vừa qua. 

Ngoài ra, phòng PC02 cũng đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản", tạm giữ Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cướp tài sản" và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm". 

"Lưu Ngọc Vỹ đã đến trụ sở công an tại nơi khác đầu thú vào sáng hôm qua (26/7), sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã tiếp nhận Vỹ và di lý về trụ sở phòng PC02 để đấu tranh, làm rõ", vị cán bộ này thông tin.

Tóm gọn đối tượng còn lại trong vụ tài xế GrabBike bị đâm - Ảnh 1.

Đối tượng Vỹ

Vỹ là đối tượng ít tuổi nhất trong vụ án, tuy nhiên theo lời khai của Diu thì tên này đóng vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch cướp của tài xế công nghệ và Vỹ cũng là người đâm anh Q. 

Trên trang cá nhân, Vỹ thường đăng tải những hình ảnh bảnh bao, ăn mặc lịch sự. Ít ai nghĩ rằng một thanh niên với tuổi đời còn trẻ mà đã lên kế hoạch tỉ mỉ, ra tay dã man hòng cướp tài sản của tài xế xe ôm như vậy.

Tóm gọn đối tượng còn lại trong vụ tài xế GrabBike bị đâm - Ảnh 1.

Hình ảnh "sống ảo" của Vỹ trên mạng xã hội.

Theo cán bộ điều tra của Đội Đặc nhiệm (Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự), Diu và Vỹ vốn là những thanh niên lêu lổng, nghiện game. Chúng thường lang thang nay đây mai đó.

Sau khi gây án, cả 2 đã cùng nhau điều khiển chiếc xe cướp được theo những cung đường nhỏ vắng người lên Bắc Giang. Sau đó, chúng cầm cố chiếc xe máy cướp được của nạn nhân tại 1 cửa hàng cầm đồ ở Bắc Giang được 4,5 triệu đồng. 

Số tiền trên cùng với số tiền cướp được trong ví nạn nhân chúng đã chia nhau rồi cùng bắt xe về ăn ngủ ở tại 1 quán game thuộc khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cũng chính tại quán game, Vỹ đã kể lại việc cùng Diu gây ra vụ án cho Nguyễn Văn Sơn nghe. Ngày 24/7, cơ quan công an đã bắt giữ Diu và Sơn.

Sáng ngày 26/7, Lưu Ngọc Vỹ đã ra đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem