Đối tượng nữ giết người sa lưới sau 17 năm trốn truy nã

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 23/08/2022 14:20 PM (GMT+7)
Mai bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Giết người" nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên được hoãn chấp hành án. Sau đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Sau 17 năm, Mai đã bị bắt tại tỉnh Long An.
Bình luận 0

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng truy nã Trần Thị Mai (53 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) cho Trại tạm giam Công an tỉnh để thi hành án theo quy định.

Gia Lai: Đối tượng nữ giết người sa lưới sau 17 năm trốn lệnh truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, vào ngày 28/11/2001, Trần Thị Mai bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam về tội “Giết người”. Do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, trong thời gian hoãn chấp hành án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/7/2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Mai.

Sau 17 năm lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/8, Trần Thị Mai bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Lạc Tấn (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem