Đơn vị phòng thủ đặc biệt của quân đội Nga có thể đã được điều đến Ukraine

Thứ bảy, ngày 23/07/2022 12:08 PM (GMT+7)
Các binh sĩ thuộc lực lượng phòng thủ quần đảo Kuril của Nga có thể đã được điều đến tham chiến tại miền Đông Ukraine.
Bình luận 0
Đơn vị phòng thủ đặc biệt của quân đội Nga có thể đã được điều đến Ukraine - Ảnh 1.

Các phù hiệu thu được của Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 sau cuộc giao tranh tại Donbass (Ảnh: Twitter).

Forbes đưa tin các phù hiệu thu được sau một cuộc chạm trán giữa quân đội Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực Donbass cho thấy các binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 của Nga đã được điều động đến miền Đông Ukraine.

Đây là một đơn vị phòng thủ đặc biệt trong biên chế quân đội Nga, đóng quân tại khu vực quần đảo Kuril. Quần đảo này cách vùng xung đột Ukraine khoảng 7.500km và là nơi đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản.

Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 được nhận xét là một lực lượng thiện chiến của quân đội Nga. Được trang bị những khí tài bộ binh hạng nặng, nhiệm vụ chính của sư đoàn là phòng thủ trước các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương.

Chuyên gia quân sự Sebastien Roblin cho rằng, các binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 của quân đội Nga được huy động đến Ukraine không phải với mục đích tham gia vào các cuộc tấn công trực diện nhằm vào các lực lượng Ukraine. Thay vào đó, với kinh nghiệm dày dạn trong các hoạt động tác chiến phòng thủ, các binh sĩ thuộc đơn vị này sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ các khu vực được Nga kiểm soát và hỗ trợ hỏa lực cho các đợt tấn công của quân đội Nga.

Đơn vị phòng thủ đặc biệt của quân đội Nga có thể đã được điều đến Ukraine - Ảnh 2.

Các binh sĩ Nga trong một cuộc chuyển quân bằng đường hàng không (Ảnh: Defense Express).

Theo một số nguồn tin, Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 của Nga được cấu thành từ 2 tiểu đoàn bộ binh chủ lực được trang bị súng máy hạng nặng và pháo. 2 tiểu đoàn này sẽ nhận được sự yểm trợ của một tiểu đoàn bộ binh cơ giới sử dụng các xe bọc thép chở quân bánh xích MT-LB.

Ngoài ra, trong biên chế của Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 còn có một tiểu đoàn pháo binh được trang bị 18 khẩu lựu pháo 2A36 hoặc pháo tự hành 2S5 cỡ nòng 152mm, một tiểu đoàn xe tăng sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B hoặc T-80BV, 2 tiểu đoàn phòng không tầm ngắn và tầm xa, một khẩu đội tên lửa chống tăng cùng một khẩu đội pháo phản lực phóng loạt với 6 hệ thống Grad cỡ nòng 122mm. Các đơn vị chiến đấu trên sẽ được hỗ trợ bởi các đơn vị công binh, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, hậu cần và kỹ thuật đi kèm.

Đơn vị phòng thủ đặc biệt của quân đội Nga có thể đã được điều đến Ukraine - Ảnh 3.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm một cứ điểm phòng ngự của quân đội Nga trên quần đảo Kuril vào tháng 11/2010 (Ảnh: AFP).

Hiện tại, số lượng binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh hạng nặng số 18 được điều động đến vùng Donbass vẫn là một ẩn số, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa lên tiếng xác nhận về sự hiện diện của sư đoàn này tại Ukraine.

Tùng Nguyễn (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem