Đồng Nai: Cần ít nhất 250 triệu USD để xử lý đất nhiễm dioxin

Minh Hậu Thứ tư, ngày 22/10/2014 06:10 AM (GMT+7)
Ngày 21.10, Dự án quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (Ban chỉ đạo 33) phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo “Đánh giá thực trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa – Những việc cần làm”. 
Bình luận 0

Ông Lê Kế Sơn - Giám đốc Ban chỉ đạo 33 khẳng định, tại sân bay Biên Hòa và các vùng lân cận hiện có khoảng trên 250.000m3 đất và trầm tích bị nhiễm dioxin. Với khối lượng này, Việt Nam phải mất ít nhất 5 năm mới có thể xử lý hết và cần kinh phí 250 triệu USD.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã huy động nguồn kinh phí 73 tỷ đồng để xử lý gần 100.000m3 đất trên diện tích 4,3ha bằng phương pháp chôn lấp cô lập. Việc chôn lấp đã cách ly hoàn toàn đất nhiễm với môi trường bên ngoài, ngăn không cho dioxin phát tán vào môi trường. Trong thời gian từ năm 2007 – 2011, Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (Bộ Tư lệnh Hóa học) cũng đã sử dụng công nghệ chôn lấp, cách ly để xử lý gần 100.000m3 đất nhiễm tại sân bay Biên Hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem