Đồng Nai chuẩn bị gì cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021?

Thiên Tường Thứ ba, ngày 29/06/2021 11:10 AM (GMT+7)
Tất cả các công tác cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Đồng Nai đã được chuẩn bị sẵn sàng. Năm nay, toàn tỉnh có 32.000 thí sinh dự thi ở 59 hội đồng thi.
Bình luận 0

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Theo bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai, Sở đã làm việc và bàn giao nhiệm vụ cho các trưởng, phó trưởng điểm thi.

Năm nay, toàn tỉnh có có 32.000 thí sinh dự thi ở 59 hội đồng thi, mỗi huyện sẽ có từ 3-4 hội đồng thi. Các trường được chọn đặt hội đồng thi tốt nghiệp THPT phải có nhiều phòng thi, thoáng mát, điện, nước đầy đủ, không nằm sát với nhà dân và đảm bảo các yếu tố về an toàn trong quá trình tổ chức thi. Hơn nữa, tất cả các hội đồng thi năm nay đều phải có phòng cách ly dự phòng cho trường hợp có học sinh bị ho, sốt, tức ngực khó thở... giống với các biểu hiện của bệnh Covid-19.

Đồng Nai: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng. Ảnh: Nha Mẫn

Song song đó, tại các huyện đã tiến hành rà soát lại các công tác tổ chức kỳ thi, nhất là những địa phương đang có trường hợp dương tính hoặc phong tỏa vì dịch Covid-19. Các địa phương khẩn trương hỗ trợ các trường THPT nơi diễn ra kỳ thi để rà soát lại danh sách thí sinh là F1, F2, đồng thời dự phòng trường hợp phát sinh F0. Ngoài ra, các huyện cũng tiến hành phun khử khuẩn, lên kế hoạch nấu ăn tại chỗ cho cán bộ coi thi và thí sinh trong những ngày tổ chức thi.

Về công tác sao in đề thi, Sở tiếp nhận đề thi tốt nghiệp THPT bản gốc để tiến hành sao in từ tối 26/6. Bộ phận sao in đề thi được xét nghiệm Covid-19 và cách ly tuyệt đối trước khi vào làm nhiệm vụ cho đến khi thí sinh hoàn thành kỳ thi.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, Sở Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT để hướng dẫn công tác đảm bảo y tế và xây dựng các kịch bản đề phòng khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo đó, ngày 5/7, Sở Y tế tiến hành xét nghiệm cho 100% các lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ tại kỳ thi. Đối với những thí sinh ngoài tỉnh sẽ được yêu cầu xét nghiệm tại địa phương trước khi đến Đồng Nai dự thi.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh và cảnh sát đã vào cuộc hỗ trợ tổ chức kỳ thi, gồm bảo vệ khu vực in sao đề thi, vận chuyển bàn giao đề thi, tổ chức thi, chấm thi…

Không được sơ suất, dù là nhỏ nhất

Theo ông Thái Bảo - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai, Sở GD-ĐT cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trước và trong kỳ thi, đặc biệt lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra bất cứ tình huống nào sơ suất xảy ra, dù là nhỏ nhất.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát lại các trường hợp F0, F1, F2 trong cộng đồng cũng như trong khu vực phong toả. Đối với trường hợp F0, F1-F2 và trường hợp trong khu phong tỏa sẽ không thi đợt 1. Trong thời gian tới, nếu dịch bệnh còn diễn tiến phức tạp, khó lường thì Sở GD-ĐT có thể tăng thêm các điểm thi dự phòng (ngoài 59 điểm thi chính thức, 5 điểm thi dự phòng hiện có). Đồng thời, phải kiểm soát tốt các thí sinh ngoài tỉnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh.

Ngoài ra, UBND yêu cầu lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không để tình trạng phụ huynh tập trung đông trước các hội đồng thi. Đối với công tác xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ coi thi, Sở Y tế cần có sự phối hợp chặt chẽ, an toàn, không để tập trung cùng lúc quá nhiều người chờ làm xét nghiệm.

Tại Đồng Nai, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức trong 2 ngày 7 và 8/7, đợt 2 sẽ tổ chức dành cho thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, thí sinh trong khu vực bị phong tỏa hoặc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đối với lịch thi đợt 2, hiện vẫn chưa được Bộ GD-ĐT công bố. Trước ngày thi, thí sinh phải khai báo y tế, riêng đội ngũ cán bộ tổ chức thi, coi thi, thanh tra thi, bảo vệ kỳ thi sẽ được xét nghiệm Covid-19 vào sáng 6/7, nếu âm tính với SARS-CoV-2, ngày hôm sau 7/7 mới được làm nhiệm vụ tại kỳ thi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem