Đồng Nai mưa lớn gây ngập nặng, sập tường, hỏng đường: Người dân khổ sở dọn dẹp tàn dư

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 05/06/2023 11:33 AM (GMT+7)
Hiện tại người dân tại thị trấn Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang khổ sở dọn dẹp hậu quả sau cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến đêm hôm qua 4/6.
Bình luận 0

Dọn dẹp hậu quả sau cơn mưa lớn

Sáng 5/6, nhiều người dân tại các địa phương như thị trấn Hiệp Phước, xã Long Thọ, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vẫn phải tiếp tục dọn dẹp hậu quả do cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tới tối ngày 4/6 gây ra. 

Đồng Nai mưa lớn gây ngập nặng, sập tường, hỏng đường: Người dân khổ sở dọn dẹp tàn dư - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập sâu ở Nhơn Trạch. Ảnh: NĐN

Theo đó đa phần những đoạn đường lớn như Hùng Vương, Lý Thái Tổ, DT769, Tôn Đức Thắng… đều bị ngập nặng sau mưa. 

Đồng Nai mưa lớn gây ngập nặng, sập tường, hỏng đường: Người dân khổ sở dọn dẹp tàn dư - Ảnh 2.

Thiệt hại cơn mưa lớn từ chiều đến tối 4/6 là rất lớn. Ảnh: CTV

Nhiều nhà trọ, nhà ở của người dân địa phương cũng bị chìm trong biển nước khiến cho nhiều đồ đạc, xe cộ, tivi, tủ lạnh, máy giặt… bị ngâm dưới nước. Có những khu vực nước ngập cao từ 70 - 100cm. 

Đồng Nai mưa lớn gây ngập nặng, sập tường, hỏng đường: Người dân khổ sở dọn dẹp tàn dư - Ảnh 3.

Ở nhiều nơi tại Đồng Nai cũng xuất hiện tình trạng ngập tương tự. Ảnh: CTV

Ngoài ra nước lớn, chảy xiết còn gây hư hỏng nhiều tuyến đường, cây xanh gãy đổ, sập tường một số nơi, một số xe máy, tài sản bị đất cát vùi lấp. 

Đồng Nai mưa lớn gây ngập nặng, sập tường, hỏng đường: Người dân khổ sở dọn dẹp tàn dư - Ảnh 4.

Xe máy chìm trong biển nước. Ảnh: CTV

Đặc biệt, một tuyến đường thảm nhựa trong nội ô thị trấn Hiệp Phước sau cơn mưa lớn đến sáng đường đã bị bong tróc, hư hỏng nặng. Người dân hai bên đường khó khăn trong đi lại, phải dọn dẹp từng tảng nhựa lớn để lấy đường lưu thông.

Đồng Nai mưa lớn gây ngập nặng, sập tường, hỏng đường: Người dân khổ sở dọn dẹp tàn dư - Ảnh 5.

Đường tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Trong đêm sau khi nhận thông tin về tình trạng trên,  Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch đã huy động hơn 100 chiến sỹ tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ di dời, tìm kiếm tài sản cho người dân. 

Quá trình tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự Nhơn Trạch đã tìm thấy và bàn giao cho người dân 3 chiếc xe máy bị đất cát vùi lấp và nhiều vật dụng, tài sản có giá trị.

Được biết, đến sáng nay lực lượng chức năng, người dân vẫn tiếp tục giải quyết, dọn dẹp các thiệt hại do cơn mưa tối qua gây ra. Bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng thống kê thiệt hại của người dân để có phương án xử lý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem