Động thái của Iran trước các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây

Thứ hai, ngày 08/11/2021 13:00 PM (GMT+7)
Hôm 7/11, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin quân đội nước này đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên tại một khu vực ven biển của Vịnh Oman, chưa đầy một tháng trước các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với phương Tây.
Bình luận 0
Động thái của Iran trước các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây - Ảnh 1.

Chiếc xe tăng di chuyển trong cuộc diễn tập ở khu vực ven biển, đông nam Iran. Ảnh: AP

Báo cáo cho biết các đơn vị hải quân, không quân cũng như lực lượng quân đội mặt đất của Iran đang tham gia tập trận tại một khu vực rộng hơn 1 triệu km vuông, về phía đông của eo biển chiến lược Hormuz. Được biết, gần 20% tổng lượng dầu vận chuyển đi qua eo biển này đến Vịnh Oman và Ấn Độ Dương.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc trên thế giới.

Đài truyền hình nhà nước cho biết lực lượng tham gia tập trận bao gồm biệt kích và bộ binh. Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay vận tải quân sự, tàu ngầm và máy bay không người lái cũng sẽ được sử dụng. Không rõ cuộc tập trận sẽ kéo dài bao lâu.

Được mệnh danh là "Zolfaghar-1400", các cuộc tập trận này nhằm "nâng cao khả năng sẵn sàng đối đầu với các mối đe dọa từ nước ngoài và bất kỳ cuộc xâm lược nào có thể xảy ra", đài truyền hình nhà nước cho biết.

Thỏa thuận hạt nhân, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), hứa hẹn rằng Iran sẽ nhận được các ưu đãi kinh tế, đổi lại những giới hạn trong chương trình hạt nhân của nước này nhằm ngăn chặn Tehran phát triển bom hạt nhân.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran, quốc gia Hồi giáo này đã công khai từ bỏ các giới hạn phát triển hạt nhân của mình. Iran cho biết kho dự trữ làm giàu uranium 20% của họ đã đạt hơn 210 kg, động thái thách thức mới nhất trước các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với phương Tây.

Theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Iran bị cấm làm giàu uranium trên 3,67%. Uranium giàu trên 90% có thể được sử dụng cho vũ khí hạt nhân, mặc dù Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là dành cho mục đích hòa bình.

Sau nhiều tháng trì hoãn, Liên minh Châu Âu, Iran và Mỹ đã thông báo vào tuần trước rằng các cuộc đàm phán nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân sẽ được tiếp tục vào 29/11 ở Vienna, Áo.

Lê Phương (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem