ĐT Bỉ lộ sức mạnh khó cưỡng, BLV Ngô Quang Tùng nói gì?

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 22/06/2021 13:40 PM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định ĐT Bỉ đang thể hiện tốc độ triển khai bóng cực nhanh, nhuần nhuyễn với mức độ "sát thương" cao.
Bình luận 0

ĐT Bỉ và "mũi tên" Lukaku

Chỉ cần chia điểm với Phần Lan trong cuộc đọ sức rạng sáng nay (22/6) là ĐT Bỉ vẫn giữ ngôi đầu bảng B EURO 2020, đồng thời "dắt tay" đối thủ vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã tiếp tục thị uy với chiến thắng 2-0 nhờ pha lập công của chân sút mũi nhọn Romelu Lukaku (phút 81) và trước đó là tình huống lóng ngóng phản lưới nhà của thủ môn Lukas Hradecky (Phần Lan) phút 74 sau pha đánh đầu đưa bóng đập đất dội xà ngang bật ra của Thomas Vermaelen.

ĐT Bỉ lộ sức mạnh khó cưỡng, BLV Ngô Quang Tùng nói gì? - Ảnh 1.

Romelu Lukaku đang thể hiện phong độ ấn tượng tại EURO 2020. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Bỉ trước Phần Lan rạng sáng nay.

Với chiến thắng này, ĐT Bỉ đã hiên ngang bước vào vòng 1/8 với 3 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Với riêng Lukaku, anh đã đóng góp 3 bàn thắng cho "Quỷ đỏ", tạm thời đứng trong tốp đầu danh sách ghi bàn cùng với Georginio Wijnaldum (Hà Lan), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Patrik Schick (CH Czech).

ĐT Bỉ lộ sức mạnh khó cưỡng, BLV Ngô Quang Tùng nói gì? - Ảnh 2.

BLV Ngô Quang Tùng ấn tượng với tốc độ triển khai bóng nhanh, nhuần nhuyễn của ĐT Bỉ tại EURO 2020.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: "Đến lúc này, thật khó để chỉ ra điểm hạn chế của ĐT Bỉ. Họ có đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến với các ngôi sao đẳng cấp. Thêm nữa, các đối thủ ở vòng bảng đều chưa mạnh để có thể khiến hệ thống của Bỉ lộ ra những điểm khuyết.

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng EURO 2020, ĐT Bỉ cho thấy tốc độ triển khai bóng rất nhanh, nhuần nhuyễn".

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng điểm nhấn của ĐT Bỉ so với các đội bóng khác tại EURO 2020 là họ đang có một trung phong (số 9) điển hình đang có phong độ rất cao là Romelu Lukaku:

"Lukaku khá toàn diện. Ngoài tốc độ bứt tốc sở trường, Lukaku còn có thể chơi tốt khi xoay lưng lại khung thành đối phương "làm tường" hoặc xoay trở dứt điểm tương đối đều bằng cả 2 chân (Lukaku thuận chân trái).

Đây là một giải pháp rất cổ điển nhưng để các hàng thủ "đỡ" không đơn giản chút nào khi thể hình của Lukaku rất tốt.

Sức mạnh, tốc độ, khả năng xoay trở, "không chiến"... Tất cả đều hội tụ ở Lukaku để cậu ta có thể chơi ấn tượng ở vị trí trung phong".

Ngôi sao Kevin De Bruyne

Sau trận ra quân không thể sát cánh cùng các đồng đội (Bỉ thắng Nga 3-0) vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trong trận chung kết Champions League, Kevin De Bruyne đã trở lại sát cánh cùng ĐT Bỉ từ hiệp 2 trận gặp Đan Mạch.

Sự xuất hiện của tiền vệ ngôi sao này đã giúp Bỉ lội ngược dòng thắng Đan Mạch 2-1.

ĐT Bỉ lộ sức mạnh khó cưỡng, BLV Ngô Quang Tùng nói gì? - Ảnh 4.

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Phần Lan.

Tới lượt trận cuối vòng bảng gặp Phần Lan rạng sáng nay, Kevin De Bruyne xuất trận ngay từ đầu cùng Eden Hazard và chỉ ra nghỉ khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối cùng.

Trong khi Eden Hazard chơi tốt và có những pha dứt điểm nhanh uy hiếp khung thành đối phương thì Bruyne là người kiến tạo cho Lukaku ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0 cho "Quỷ đỏ".

"Không có gì phải bàn cãi về đẳng cấp của Kevin De Bruyne. Cậu ta có tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở mọi cự ly rất cao, khả năng kiến tạo, dứt điểm tuyệt vời.

Sự xuất hiện của Kevin De Bruyne giúp tăng tính "sát thương" trong những tình huống tấn công của ĐT Bỉ, đặc biệt khi Eden Hazard cũng đang dần lấy lại phong độ.

Nói chung, hàng công của ĐT Bỉ lúc này rất đáng gờm, là nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ tại EURO 2020".

Chốt lại, BLV Quang Tùng nhấn mạnh: "ĐT Bỉ cùng Italia lúc này đã chứng minh họ là những tập thể cho thấy sự sẵn sàng cao nhất trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Italia thể hiện khát khao lớn, còn Bỉ lại có chất lượng cầu thủ cao, vai trò của cá nhân bộc lộ rõ hơn trong lối chơi chung".

Việc ĐT Bỉ đá hết mình và thắng Phần Lan 2-0 đã gián tiếp giúp Đan Mạch (2 trận đâu toàn thua) "lội ngược dòng" thành công, ghi tên mình vào vòng 1/8 EURO 2020 với tư cách nhì bảng B sau chiến thắng 4-1 trước Nga ở cuộc đọ sức cùng giờ.

Tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 của Đan Mạch có ý nghĩa như món quà, liều "doping" tinh thần tuyệt vời mà "Những chú lính chì dũng cảm" dành tặng Christian Eriksen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem